Nét độc đáo của chợ Bể là phiên chợ 28 tháng Chạp kéo dài từ sáng tới chiều, thu hút hàng nghìn người dân đến mua sắm chuẩn bị cho Tết Nguyên đán. Theo người dân địa phương, ước chừng chợ này có tuổi đời gần 700 năm được xây dựng thành nhiều dãy quán cổ, nguyên bản chợ được xây dựng bằng gạch đất nung sản xuất thủ công.
Nét đặc trưng của phiên chợ 28 tháng Chạp là các gian hàng bán lá dong, lạt để gói bánh chưng.
Chợ Bể nằm cạnh quốc lộ 37B, cách sông Hồng chỉ khoảng 4-5km, bên kia sông Hồng thuộc địa phận tỉnh Thái Bình.
Chợ Bể nằm cạnh quốc lộ 37B, cách sông Hồng chỉ khoảng 4-5km, bên kia sông Hồng thuộc địa phận tỉnh Thái Bình.
Hải sản như mực, cá khoai, ghẹ,... là những mặt hàng thu hút đông đảo khách hàng trong phiên chợ 28 tháng Chạp năm nay.
Đôi tay thoăn thoắt vừa quạt, vừa đảo chiếc bánh đa trên bếp than củi rực lửa, bà Trần Thị Bích tâm sự, bà đã gắn bó gần như cả cuộc đời với chợ Bể và cũng chẳng nhớ nổi chợ có từ bao giờ.
"Chợ phiên năm nay đông khách hơn mọi năm, vì thế lượng mua cũng tăng cao", bà Bích phấn khởi nói.
"Chợ phiên năm nay đông khách hơn mọi năm, vì thế lượng mua cũng tăng cao", bà Bích phấn khởi nói.
Phiên chợ những ngày giáp Tết luôn rôm rả, pha lẫn tiếng cười, việc trả giá giữa người mua và người bán luôn diễn ra trong vui vẻ, tình cảm.
Nhiều tiểu thương chia sẻ, các mặt hàng nông sản, rau củ,... năm nay giá cả thấp hơn mọi năm. Mỗi khi có khách, bà bùi Thị Ngạt (79 tuổi, trú tại xã Giao Hà, huyện Giao Thủy) vui vẻ chào mời mua cà chua, rau cần, cải bắp,...
"Đây là những sản phẩm do tôi tự làm. Nơm tôi bán 100.000 đồng/cái, còn đó bán 50.000 đồng/cái", ông Lê nói.
"Chợ phiên ở đây rất khác so với mọi nơi, mọi người thoải mái trả giá không bao giờ xảy ra to tiếng, cãi vã", bà Chiêm (80 tuổi, trú tại xã Giao Nhân, huyện Giao Thủy) nói.
Thực hiện: Nguyễn Hải
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét