10 thg 4, 2026

Vạn Tường phát triển du lịch, dịch vụ

Bên cạnh nền tảng công nghiệp vững chắc từ KKT Dung Quất, Vạn Tường còn sở hữu hệ sinh thái rừng ngập mặn, rạn san hô, bãi biển đẹp cùng những giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc. Tận dụng lợi thế này, địa phương đang tập trung phát triển dịch vụ gắn với du lịch bền vững, góp phần thúc đẩy kinh tế và nâng cao đời sống người dân.

Nhiều lợi thế để phát triển du lịch

Vạn Tường là xã đồng bằng ven biển, có cảng nước sâu và KKT Dung Quất - Trung tâm công nghiệp trọng điểm với các ngành lọc, hóa dầu, luyện cán thép, cơ khí, đóng tàu, sản xuất xi măng, chế tạo ô tô...

Sự hiện diện của các công trình, nhà máy quy mô lớn không chỉ tạo nguồn thu chủ lực cho tỉnh mà còn định hình diện mạo một vùng đất năng động, hiện đại. 

Du khách tham quan điểm du lịch Bàu Cá Cái, ở xã Vạn Tường.

Không chỉ nổi bật về công nghiệp, Vạn Tường còn có nhiều tiềm năng để phát triển du lịch, đặc biệt là du lịch sinh thái biển và du lịch cộng đồng. Địa phương được thiên nhiên ưu đãi với hệ sinh thái đa dạng, còn khá nguyên sơ.

Nổi bật là rừng dừa nước Cà Ninh, ở thôn Phú Long, Rừng Cóc Trắng, Bàu Cá Cái ở thôn Thuận Phước; hệ sinh thái rạn san hô tại Gành Yến, ở thôn Thanh Thủy. Không gian biển, đầm ngập mặn, bãi cát dài cùng những ghềnh đá kỳ ảo tạo nên bức tranh thiên nhiên hài hòa, giàu sức hấp dẫn.

Bên cạnh tài nguyên thiên nhiên, Vạn Tường còn là vùng đất giàu truyền thống cách mạng với 2 di tích lịch sử cấp quốc gia, 5 di tích cấp tỉnh và nhiều di tích, thắng cảnh đã được kiểm kê, bảo vệ. Các lễ hội dân gian, nghệ thuật bài chòi, tín ngưỡng thờ cá Ông, lễ hội cầu ngư, đua thuyền... vẫn được gìn giữ qua nhiều thế hệ, trở thành nguồn tài nguyên văn hóa quý giá để phát triển du lịch.

Đó là những lợi thế to lớn để Vạn Tường phát triển dịch vụ gắn với du lịch, qua đó thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội và nâng cao đời sống người dân.

Hình thành các điểm du lịch cộng đồng

Từ những lợi thế trên, những năm gần đây, Vạn Tường chú trọng phát triển du lịch cộng đồng, gắn bảo tồn sinh thái với tạo sinh kế cho người dân. Trên địa bàn hiện đã thành lập 2 tổ du lịch cộng đồng và 1 hợp tác xã du lịch, từng bước chuyên nghiệp hóa các hoạt động dịch vụ và khai thác hiệu quả tiềm năng sẵn có.

Tiêu biểu là Hợp tác xã Du lịch cộng đồng Bàu Cá Cái với 60 thành viên, đang vận hành hiệu quả mô hình du lịch gắn với bảo vệ rừng ngập mặn. Hiện điểm du lịch Bàu Cá Cái có 32 thuyền chở khách tham quan đầm, 32 xe đạp phục vụ du khách trải nghiệm, 5 thuyền đạp vịt và có 20 hộ kinh doanh homestay.

Bên cạnh đó, địa phương còn thành lập câu lạc bộ dân ca bài chòi với 21 thành viên và 4 nghệ nhân nòng cốt, thường xuyên biểu diễn phục vụ du khách. Hiện nay, điểm du lịch Bàu Cá Cái đang hoàn thiện hồ sơ đề nghị công nhận điểm du lịch cấp tỉnh.

Ông Đoàn Văn Bảy, người có nhiều năm chèo thuyền phục vụ du khách tại Bàu Cá Cái cho biết, du khách rất thích thú khi được ngồi thuyền len lỏi giữa rừng ngập mặn, nghe kể chuyện về quá trình người dân gìn giữ cánh rừng này. Nhờ làm du lịch, người dân có thêm thu nhập, từ đó ý thức bảo vệ môi trường và bảo vệ rừng cũng được nâng lên.

Gắn với bảo tồn di sản

Không chỉ Bàu Cá Cái, nhiều điểm đến khác trên địa bàn xã Vạn Tường cũng đang dần hình thành và thu hút du khách. Rừng dừa nước Cà Ninh rộng khoảng 10ha đang trở thành điểm check-in hấp dẫn được du khách lựa chọn.

Trong khi đó, Gành Yến gây ấn tượng bởi những lớp đá đen xếp tầng vươn ra biển như bức tường thành tự nhiên. Vùng nước ven bờ nơi đây còn có hệ sinh thái san hô phong phú, tạo điều kiện để du khách trải nghiệm lặn ngắm san hô, chèo thuyền thúng, câu cá hay cùng ngư dân thả lưới.

“Đến Vạn Tường, tôi được trải nghiệm nhịp sống làng chài, tham quan Gành Yến, Bàu Cá Cái và rừng dừa nước Cà Ninh. Sự gần gũi, chân tình của người dân nơi đây là điều khiến tôi ấn tượng nhất”, chị Nguyễn Hà Phương, du khách đến từ TP.Hà Nội chia sẻ.

Nhờ phát huy lợi thế cảnh quan thiên nhiên và văn hóa bản địa, trung bình mỗi năm các điểm du lịch trên địa bàn xã Vạn Tường đón gần 33 nghìn lượt du khách. Lượng khách và doanh thu tăng dần qua từng năm, tạo động lực để người dân tiếp tục đầu tư phát triển các loại hình du lịch, dịch vụ.

Theo Chủ tịch UBND xã Vạn Tường Ung Đình Hiền, giai đoạn 2026 - 2030, địa phương xác định phát triển dịch vụ, trọng tâm là du lịch, là một trong những nhiệm vụ đột phá nhằm nâng cao đời sống người dân. Việc phát triển du lịch không chỉ dừng lại ở thu hút khách tham quan mà còn phải gắn với bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống, tạo sinh kế bền vững cho người dân, nhất là cư dân vùng ven biển.

Trong định hướng phát triển dịch vụ biển của địa phương, làng chài Phước Thiện được xác định là điểm đến tiềm năng cho du lịch cộng đồng và du lịch trải nghiệm. Theo đó, địa phương định hướng xây dựng các sản phẩm du lịch đặc trưng như đi thuyền thúng, kéo lưới, tham gia lễ hội cầu ngư, đua thuyền; đồng thời phát triển mô hình homestay, ẩm thực hải sản và chỉnh trang cảnh quan ven biển để tăng sức hấp dẫn đối với du khách.

“Trong năm 2026, chúng tôi sẽ xây dựng đề án phát triển du lịch theo hướng kết nối mở, tổ chức chuỗi sự kiện văn hóa - du lịch tại các điểm đến; đồng thời lồng ghép quảng bá hình ảnh địa phương với bảo tồn di sản để thu hút và giữ chân du khách”, Chủ tịch UBND xã Ung Đình Hiền cho hay.

Bài, ảnh: K.NGÂN

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét