2 thg 4, 2021

5 ngôi nhà rông đặc biệt ở xứ Biển Hồ

Du khách có thể ghé thăm nhà rông lớn Tây Nguyên Kon So Lăl, hoặc nhà thờ Công giáo có kiến trúc nhà rông duy nhất ở Pleiku.

Nhà rông Kon So Lăl
Cách buôn làng huyện Chư Păh, cách trung tâm TP Pleiku khoảng 50 km, còn tập trung nhiều ngôi nhà rông truyền thống của người dân tộc bản địa. Trong đó, làng Kon So Lăl sở hữu nhà rông lớn nhất Tây Nguyên. Ngôi nhà rộng hơn 320 m2, cao 20m. Ảnh: Nguyễn Chí Nam

Nhà rông Kon So Lăl được đưa vào sử dụng năm 2017, sau 2 năm chuẩn bị nguyên liệu và 4.000 ngày xây dựng. Xung quanh nhà rông này là nơi cư trú của khoảng 600 nhân khẩu dân tộc Ba Na sinh sống trong các nhà sàn, nhà vách đất. Hiện đây là không gian sinh hoạt thường ngày của dân làng, du khách muốn tham quan bên trong nên hỏi trước để được mở cửa và chỉ dẫn. Ảnh: Nguyễn Chí Nam

Nhà rông Chư Đăng Ya
Nơi này còn được nhiều du khách gọi là nhà rông "cô đơn", bởi công trình đứng lẻ loi giữa mảnh đất rộng, không có các nhà sàn quây quần xung quanh như mọi buôn làng Tây Nguyên. Ngôi nhà nằm dưới chân núi lửa Chư Đăng Ya thuộc huyện Chư Păh. Đây là địa điểm sinh hoạt của người dân làng Ploi Lagri, và là điểm tổ chức khai mạc lễ hội hoa dã quỳ núi lửa hàng năm. Ảnh: Phong Vinh

Nhà thờ Pleichuet
Nhà thờ có kiến trúc nhà rông nằm trên đường Trương Định trung tâm TP Pleiku. Nhà thờ có kích thước lớn hơn khoảng 5 lần so với nhà rông thông thường. Công trình không lợp mái lá như nhà rông truyền thống mà thay bằng tôn kim loại chắc chắn. Các trụ cột gỗ cũng cao to hơn và vẫn giữ các đường nét phổ biến của nhà rông. Ảnh: Tâm Linh

Địa chỉ tôn giáo này thuộc Giáo hạt Pleiku (tỉnh Gia Lai), còn có tên khác là Trung tâm truyền giáo Pleichuet, được các tu sĩ dòng Chúa Cứu Thế trông coi. Ảnh: Tâm Linh

Bảo tàng Gia Lai
Để tìm hiểu rõ hơn về đời sống của người dân trong nhà rông, du khách có thể đến bảo tàng tỉnh nằm trên đường Trần Hưng Đạo trung tâm TP Pleiku. Các cảnh sinh hoạt được tái hiện theo đúng truyền thống với vật dụng thật được sưu tầm, tạo hình kích thước giống ngoài đời, kèm chú thích, cho du khách dễ dàng tìm hiểu. Ảnh: Tâm Linh

Bên ngoài bảo tàng dựng mô hình nhà rông thu nhỏ sử dụng nguyên vật liệu như nhà bản gốc, nơi du khách có thể chụp ảnh cùng. Ảnh: Phong Vinh

Làng Văn hóa - Du lịch Plei Ốp
Điểm đến nằm trên đường Bùi Dự kéo dài cách trung tâm Pleiku 3km. Nhà rông ở đây vừa có chức năng là không gian sinh hoạt của dân làng, vừa là điểm tham quan cho du khách, với trung tâm là nhà rông, nơi tổ chức lễ hội truyền thống của làng, cũng như sự kiện văn hóa của tỉnh, thành phố. Xung quanh làng có một số nhà hàng chuyên ẩm thực Tây Nguyên và Gia Lai nói riêng, thích hợp là điểm dừng chân, cho du khách muốn tìm hiểu về bản sắc văn hóa buôn làng. Ảnh: genie.inabox/Instagram

Tâm Linh

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét