21 thg 6, 2025

Cầu ngói 250 năm tuổi có kiến trúc thượng gia, hạ kiều hiếm có ở Huế

Là di tích gần 250 năm tuổi, cầu ngói Thanh Toàn không chỉ mang giá trị kiến trúc, văn hóa đặc sắc mà còn là điểm đến hút khách giữa lòng xứ Huế.

Nằm yên bình ở xã Thủy Thanh, thị xã Hương Thủy (TP Huế), cầu ngói Thanh Toàn là một trong những cây cầu cổ nổi bật về kiến trúc và giá trị văn hóa, được xem như công trình làng quê đẹp bậc nhất xứ Huế.

Cây cầu dài 17,8m, rộng 5,3m, được chia thành 7 gian như 7 gian nhà truyền thống. Với thiết kế bằng gỗ tinh tế và mái ngói phủ kín, cầu ngói Thanh Toàn không chỉ là phương tiện đi lại, mà còn là một biểu tượng của nét đẹp dân gian.

Cầu ngói Thanh Toàn được xây dựng vào năm 1776. Đến năm 1990, công trình được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là di tích cấp quốc gia.


Sau gần 250 năm tồn tại, cây cầu đã được hạ giải để phục vụ công tác tu bổ, bảo tồn theo đúng nguyên tắc giữ gìn tối đa nguyên bản và vật liệu gốc. Dự án trùng tu do UBND tỉnh Thừa Thiên Huế (nay là TP Huế) phê duyệt, với tổng kinh phí hơn 13 tỉ đồng.

Công trình được trùng tu vừa đảm bảo an toàn cho người qua lại, vừa gìn giữ giá trị văn hóa, lịch sử lâu đời.

Một điểm đặc biệt của cây cầu là gian giữa thờ bà Trần Thị Đạo, người đã tự nguyện bỏ tiền xây dựng cây cầu để phục vụ dân làng. Tấm lòng của bà được người dân truyền tụng và tưởng nhớ đến tận ngày nay.


Không chỉ mang đậm dấu ấn lịch sử và nghệ thuật, cầu ngói Thanh Toàn còn là điểm đến hấp dẫn du khách, nhất là vào các dịp lễ, Tết và Festival Huế. Nơi đây trở thành địa chỉ chụp ảnh, tham quan yêu thích của nhiều người dân và du khách thập phương.

Cầu ngói Thanh Toàn được kiến trúc theo kiểu “thượng gia hạ kiều” (trên nhà dưới cầu) là một loại kiến trúc có giá trị nghệ thuật cao.

Ở Việt Nam hiện nay, ngoài cầu ngói Thanh Toàn còn có vài cây cầu có kiến trúc tương tự, là Chùa Cầu (Hội An), cầu ngói ở xã Hải Anh (Nam Định), cầu ngói Phát Diệm (Ninh Bình), hai cây cầu ngói ở Chùa Thầy (Hà Nội).

Chợ đêm tại cầu ngói Thanh Toàn.

Đến cầu ngói Thanh Toàn, du khách còn có cơ hội thưởng thức những món ăn mang đậm hương vị làng quê như gà vườn, cá đồng, tôm đất, rau sạch… Tất cả tạo nên một không gian văn hóa - ẩm thực đặc trưng, gần gũi mà đầy quyến rũ, góp phần làm phong phú thêm trải nghiệm của mỗi người khi ghé thăm xứ Huế mộng mơ.

PHÚC ĐẠT - NGUYỄN LUÂN

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét