Nơi đây có hơn 1.400 loài thực vật, hơn 2.200 động vật, trong đó nhiều loài thuộc nhóm nguy cấp, quý, hiếm. Trong ảnh là bò tót và cò trong rừng Mã Đà.
Voọc chà vá chân đen có tên trong Sách Đỏ Việt Nam và Danh lục đỏ thế giới, mức độ cực kỳ nguy cấp. Các quần thể tại Việt Nam ước tính chỉ còn tổng số chưa đến 5.000 con. Ảnh: Lam Jiang
Khỉ đuôi lợn là loài động vật quý hiếm thuộc nhóm IIB (nhóm các loài hạn chế khai thác và sử dụng vì mục đích thương mại). Số lượng quần thể khỉ đuôi lợn giảm mạnh do diện tích rừng tự nhiên bị thu hẹp. Đây cũng là loài bị săn bắt để lấy thịt, nấu cao, buôn bán.
Chim mỏ rộng hung (Serilophus lunatus) ở rừng Mã Đà. Đây là loài định cư thường gặp tại Vườn quốc gia Tam Đảo, Ba Vì, Cúc Phương, Bạch Mã. Ảnh: Lam Jiang
Giám đốc Khu Bảo tồn Nguyễn Hoàng Hảo cho biết nơi này có giá trị đa dạng sinh học lớn và có vai trò đặc biệt quan trọng cho sự phát triển kinh tế bền vững của vùng Đông Nam Bộ.
Đàn bướm xuất hiện nhiều ở rừng Mã Đà mỗi mùa mưa, bên những con suối hay vũng nước.
Để đến rừng ngắm bướm từ TP HCM, du khách đi đến trung tâm xã Mã Đà, đi dọc đường vào Di tích chiến khu D. Hai bên đường có nhiều đường đất đỏ dân sinh, là nơi bướm thường xuất hiện nhiều.
Tê tê Java tên khoa học Manis javanica, là động vật hoang dã, quý hiếm, có nguy cơ tuyệt chủng nên được xếp vào danh sách loài nguy cấp, nghiêm cấm săn bắt, buôn bán và tiêu thụ.
Gà lôi hồng tía là loài quý hiếm, chỉ phân bố rộng ở vùng Đông Dương. Loài này đã được đưa vào Sách Đỏ IUCN, Sách Đỏ Việt Nam và Sách Đỏ Chim Châu Á. Hiện nay số lượng cá thể ít, được bảo vệ tích cực tại nhiều Khu bảo tồn thiên nhiên và Vườn quốc gia. Ảnh: Lam Jiang
Voi rừng đi trên tuyến đường dân sinh huyện Vĩnh Cửu thuộc Khu bảo tồn Thiên nhiên văn hóa Đồng Nai. Đây là cá thể thuộc đàn voi rừng hiếm hoi còn sót lại ở các cánh rừng Đông Nam bộ. Để bảo vệ đàn, Đồng Nai triển khai dự án hơn 50 km hàng rào điện để tránh xung đột voi và người.
Phước Tuấn - Ảnh: Khu Bảo tồn thiên nhiên văn hóa Đồng Nai
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét