22 thg 8, 2018

Làng bè Phước An

Thuộc xã Phước An, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai, nằm ngay trên sông Thị Vải, làng bè Phước An cách thành phố Biên Hòa 45 km, là nơi lý tưởng để nghỉ ngơi vào dịp cuối tuần. 


Nơi đây, có những bè nổi nuôi trồng thủy sản nước lợ chủ yếu là hàu. Cứ khoảng vài chục, vài trăm mét lại có một bè nổi. Người dân Phước An chủ yếu sống dựa vào sông nước, đánh bắt thủy hải sản. Sản vật thiên nhiên nước lợ trù phú, nhiều loài tôm, cua, cá sống trong tự nhiên, rất chất lượng và được ưa chuộng như tôm càng, tôm chì, cá nâu, cua, chem chép, bạch tuộc… 


Thời gian gần đây, một số hộ dân làng bè bắt đầu làm du lịch. Du khách đến đây được tham quan vùng sông nước mênh mang bằng xuồng chế vỏ lãi, được tham gia bắt chem chép, bắt cua trên lòng sông Gò Da, một nhánh sông Thị Vải, đồng thời được phục vụ những thủy hải sản tươi sống chế biến ngay tại bè nổi trên sông như món lẩu bạch tuộc, tôm nướng, cua hấp, chem chém hấp xả…


Vừa ngắm cảnh đẹp, hóng gió cửa biển và thưởng thức những món ăn ngon mà chỉ có nơi đây mới đúng điệu vùng sông nước lợ thì quả là tuyệt vời. Hãy để cuối tuần của gia đình và những buổi hẹn hò riêng tư thú vị hơn tại làng bè Phước An cả nhà nhé.

Mai Phương

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét