7 thg 11, 2017

Đặc sắc phiên chợ vùng cao Đồng Văn

Chợ Đồng Văn vẫn còn giữ những nét hoang sơ và mang đậm văn hóa vùng cao. Vào ngày phiên Chủ nhật mỗi tuần, bà con từ khắp nơi đổ về chợ, mang theo các sản vật để trao đổi. 

Ở vùng cao, chợ phiên không chỉ để trao đổi buôn bán mà còn là nơi gặp gỡ giao lưu của dân bản. 

Khu vực rau củ quả luôn nhộn nhịp đông vui với những sản vật tươi mới. 

Du khách đến chợ dễ dàng bắt gặp các cô gái dân tộc trong trang phục của người Nùng, Dao, Mông, Lô Lô, La Chí… đang tất bật lựa đồ. 

Những quán hàng ăn là nơi dốc bầu tâm sự, giao lưu gặp gỡ của dân bản. 

Khu chợ bán gia súc với đủ loại âm thanh huyên náo. 

Những chú lợn cắp nách khỏe mạnh là tài sản lớn đối với người dân nơi đây, chúng được buộc dây ngang bụng để rao bán. 

Hương trầm làm thủ công cũng được bày bán như một món hàng thiết yếu phục vụ dân bản. 

Những người đàn ông có nụ cười duyên, bắp tay chắc nịch lại vô cùng khéo khéo trong việc may vá quần áo. 

Những món ăn đậm phong vị vùng núi như thắng cố, mèn mén, tổ chua... đều nhạt nên khi ăn, du khách được phục vụ kèm theo một bát to muối hạt, trộn lẫn với ớt bột cay xè khiến người mới ăn lần đầu thấy thú vị, lạ lẫm. 

Du khách đừng quên thử những môi rượu ngô cay nồng bày bán ngay tại gian hàng, món không thể thiếu tại mỗi phiên chợ vùng cao. 

Hachi8

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét