Cổng chùa Mariammam
Người dân gốc Ấn khấn bằng cách ôm lấy tường đá mà… thì thầm
Theo quan sát của chúng tôi, chùa Bà Ấn được xây dựng rất hoành tráng, có quy mô khá lớn gồm nhiều dãy nhà có mái vòm và cột, lối kiến trúc đặc trưng của người Ấn Độ theo đạo Hồi giáo Hindu. Trên tường, các hình vẽ, tượng đắp nổi các vị thần của người Ấn cũng được thiết kế, trang trí tỉ mỉ, cầu kỳ và rất sống động. Theo một người sống trong chùa thì những bức tượng đó cũng là các vị thần có nhiệm phò tá Thần Mưa Mariammam này. Bên dưới những vị thần ấy có khi còn có cả người, súc vật hay những quái thú gắn liền với các truyền thuyết kể về chiến công của họ trong cộng đồng hồi giáo Ấn Độ cũng được miêu tả bằng hình tượng khá sinh động.
Sắc màu ở đền có nhiều điểm khác với các địa điểm tâm linh thuần túy của người Việt
Ngoài 18 bức tượng thì trong chùa Mariammam còn có một còn sư tử rất lớn, đặt ngay ở cổng của chính điện. Tương truyền, đó chính con vật cưỡi của Thần Mưa mỗi khi Người đi ra ngoài cứu độ chúng sinh và là con vật giữ cửa, trừ tà ở nhà của Thần. Chính vì sư tử là con vật linh thiêng gắn liền với Thần Mưa nên hầu như tất cả khách tới đền đều đứng bái lạy và vuốt ve con sư tử này với mục đích cầu những điều an lành, trừ đi những phiền muộn lo lắng trong lòng. Hơn nữa, nếu ai lần đầu đến với ngôi chùa Ấn Độ này sẽ có một cảm giác rất ngỡ ngàng bởi mặc dù nó cũng là nơi thờ cúng tâm linh như các ngôi chùa ở Việt Nam nhưng chùa Ấn Độ lại không mang dáng vẻ thâm u, tĩnh mịch, lặng lẽ nơi cửa thiền mà màu sắc trang trí lại rất sống động với hai gam màu vàng, xanh chủ đạo được kết hợp rất tài tình, xen lẫn với màu đỏ rực rỡ. Vì thế, có thể coi đó là một trong những điểm khác nhau cơ bản của văn hóa kiến trúc Ấn Độ so với kiến trúc của người Việt truyền thống mặc dù cùng trong một địa phương.
Nơi lấy lửa thắp hương cũng khá độc đáo, mang phong cách Ấn Độ giáo
Nhiều du khách cũng vuốt ve sư tử để lấy may
Ứng Hòa
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét