19 thg 4, 2015

Ngã ba Đông Dương - Điểm đến hấp dẫn nhất phía bắc Tây Nguyên

Vùng đất ngã ba Đông Dương là vùng đất không thể quên với bao kỷ niệm một thời máu lửa của các cựu chiến binh năm xưa và nay đang là một trong những điểm đến hấp dẫn nhất phía bắc Tây Nguyên của giới trẻ.

Điểm nhấn của vùng đất du lịch này là cột mốc chung của ba nước Việt Nam - Lào - Campuchia cùng phối hợp làm bằng đá hoa cương tuyệt đẹp hình tam giác khắc quốc kỳ, quốc giới của từng nước quay về địa phận của nước mình được xây dựng trên độ cao 1.068 mét so với mặt nước biển ở đúng khu vực ngã ba Đông Dương. 

Địa danh này cũng là nơi duy nhất ở vùng biên giới Tây Nguyên và cả tuyến biên giới phía tây nam đất nước người dân được nghe tiếng gà của cả ba nước cùng lúc khi bình minh lên. 

Tới thăm cột mốc ngã ba Đông Dương ta càng thêm yêu tổ quốc Việt Nam giàu đẹp và hiểu thêm nghĩa tình anh em sâu nặng Việt Nam - Lào - Campuchia được xây đắp bằng sương máu bao thế hệ cách mạng. 

Ngã ba Đông Dương còn có di tích lịch sử cách mạng đường Trường Sơn - Hồ Chí Minh với tấm biển ghi di tích ngay ngã tư đường 14 - đường đi cửa khẩu Bờ Y ở cửa ngõ thị trấn Plây Cần huyên lỵ Ngọc Hồi.

Cột mốc biên giới quốc gia Việt Nam - Lào - Campuchia làm bằng đá hoa cương hình tam giác đặt trên độ cao 1.068 mét so với mặt nước biển ở ngã ba Đông Dương

Mấy năm trước đây đường từ trung tâm xã biên giới Plâycần, huyện Ngọc Hồi (tỉnh Kon Tum) lên cột mốc quốc gia ba nước Đông Dương rất khó khăn, nay rất dễ đi vì có đường ô tô tuần tra biên giới lên tận đỉnh núi đặt cột mốc quốc gia 3 nước Việt Nam - Lào - Campuchia. 

Đến thăm nơi đây du khách cũng không nên ghé thăm khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y của tỉnh Kon Tum nằm gần ngã ba Đông Dương. Từ cửa khẩu Bờ Y theo đường 18B mới nâng cấp sẽ tới cửa khẩu Pu Cưa của tỉnh At ta pư (Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào) đối diện với Việt Nam. Du khách có hộ chiếu hoặc đi du lịch sang nước bạn theo các tua do các công ty du lịch tổ chức sẽ có cơ hội thăm thủ đô Viêng Chăn hoặc thị xã At ta pư cách đó 110 km, còn đi tiếp sẽ tới tỉnh Pắc Xế (cộng hòa dân chủ nhân dân Lào) nơi có cửa khẩu sang tỉnh U Bon ( Thái Lan). 

Cột mốc biên giới 3 nước Việt Nam - Lào - Campuchia là điểm đến hấp dẫn nhất của khách du lịch tham quan vùng đất ngã ba Đông Dương. 

Từ địa danh nổi tiếng ngã ba Đông Dương du khách còn có thể đi thăm nhiều điểm di tích lịch sử văn hóa nổi tiếng Tây Nguyên và tỉnh Kon Tum như di tích lịch sử cách mạng nhà ngục Công Tum của thực dân Pháp giam cầm cán bộ cách mạng và người dân yêu nước Việt Nam, kiến trúc độc đáo của nhà thờ gỗ Kon Tum có tuổi đời hơn 100 tuổi, leo núi chinh phục đỉnh Ngọc Linh nằm trên dẫy Trường Sơn hùng vỹ nơi có loài sâm hoang dã Ngọc Linh quý như vàng, thăm di tích lịch sử chiến trường xưa. 

Đắc Tô - Tân Cảnh nơi quân ta đánh chiếm hoàn toàn căn cứ quân sự của Mỹ ngụy lớn nhất phía Bắc Tây nguyên đầu năm 1972 và nơi lần đầu xe tăng Quân giải phóng xuất hiện đánh Mỹ ở Tây Nguyên đã thành bài hát quen thuộc của bộ đội ta "Năm anh em trong một chiếc xe tăng", thăm viếng các nghĩa trang liệt sỹ tỉnh Kon Tum an táng nhiều liệt sỹ ở các vùng miền của Tổ quốc, nhiều nhất là các liệt sỹ quê quán ở miền Bắc hy sinh tại các sư đoàn 320A, sư đoàn 10, trung đoàn 95 độc lập và các đơn vị chiến đấu, phục vụ chiến đấu ở đội hình Binh đoàn Tây Nguyên ( Quân đoàn 3) và Mặt trận B5 Tây Nguyên trong những năm đánh Mỹ ... 

Gặp gỡ thân tình các chiến sỹ trạm biên phòng đường 18 trên đường lên cột mốc 3 nước Việt Nam - Lào và nơi đây là điểm nối tiếp đường Trường Sơn Tây với đường Trường Sơn Đông trong kháng chiến chống Mỹ ( 1967 - 1975). 

Bia di tích lịch sử quốc gia Đường Hồ Chí Minh - Đường Trường Sơn Đông ( 1967 - 1975) tại thị trấn P lây cần

Tới thăm ngã ba Đông Dương du khách từ phía Bắc vào theo đường Hồ Chí Minh ( đường 14 từ phía Đà Nẵng đi lên) hoặc từ phía nam đi ra theo đường quốc lộ 1 rẽ lên đường 19 từ Bình Định để lên Gia Lai để đi tiếp tới Công Tum, còn đi đường Hồ Chí Minh từ hướng Buôn Mê Thuật ra bắc qua địa phận tỉnh Gia Lai là tới tỉnh Kon Tum hỏi tiếp đường lên huyện Ngọc Hồi để vào ngã ba Đông Dương. 

Một góc nghĩa trang liệt sỹ Đắc Tô (Kon Tum) nơi an nghỉ của nhiều liệt sỹ chưa có tên hy sinh trong chiến dịch lớn giải phóng Đắc Tô - Tân Cảnh tháng 4/1972 

Còn du khách đi theo đường máy bay từ thủ đô Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh... tới thành phố Plây cu (tỉnh Gia Lai) và từ đó đi tiếp xe ô tô hay xe máy tới thành phố Kon Tum để tới ngã ba Đông Dương. 

Bài và ảnh: Phạm Ngọc Triển

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét