Dinh 3 Đà Lạt nằm trên một ngọn đồi trong rừng Ái Ân đầy thơ mộng, thuộc
thành phố Đà Lạt, thủ phủ tỉnh Lâm Đồng, trung tâm của miền đất Tây
Nguyên Việt Nam. Đây là nơi sinh sống và làm việc của vua Bảo Đại và gia
đình trong giai đoạn từ 1938-1954.
Công trình được xây dựng từ năm 1933 đến 1938 thì hoàn thành. Tác giả
thiết kế là KTS Huỳnh Tấn Phát và một kiến trúc sư người Pháp. Công
trình có phong cách kiến trúc hiện đại châu Âu,với không gian sân vườn
rộng lớn, hài hoà với cảnh quan.
Từ năm 1938-1945, trong thời gian Bảo Đại làm vua thì ông dùng dinh này
để làm việc nghỉ mát và săn bắn vào mùa hè. Vì vậy ông đặt tên cho dinh
là “Biệt điện Mùa Hè”. Trong thời gian từ năm 1949-1954, đất Tây Nguyên
là “Hoàng triều cương thổ”, Bảo Đại làm quốc trưởng, ông đóng đô và làm
việc ở đây.
Diện tích của dinh khoảng 1000m2, xây 2 tầng với 26 phòng lớn nhỏ. Tầng
trệt là nơi làm tiếp khách, làm việc, ăn uống, tầng lầu là các phòng ngủ
và nghỉ ngơi, giải trí. Từ lối vào cửa chính, là một sảnh lớn, nơi đây
là phòng chờ yết kiến. Nối tiếp phía trong là phòng khách.
Phòng tiếp khách của vua Bảo Đại. Nơi đây còn lưu giữ chiếc đàn piano mà
hoàng hậu Nam Phương và các công chúa từng chơi, cặp sừng Min (trâu
rừng) do chính tay Bảo Đại đi săn được tại K’rong Pha.
Phòng tiếp khách thân mật kế bên phòng khách lớn
Phòng làm việc của vua Bảo Đại còn lưu giữ những hiện vật như ấn tín
quân sự, ngọc tỷ của Hoàng đế, quốc kỳ các nước, tượng của vua Bảo Đại
và vua cha Khải Định.
Phòng khách tiết, là nơi vua làm việc và họp, tiếp khách ngoại quốc và quan chức chính phủ của “Hoàng triều cương thổ"
Phòng ăn của các công chúa Phương Dung, Phương Mai, Phương Liên và hoàng
tử Bảo Thăng. Riêng hoàng tử Bảo Long được chọn làm thái tử kế nghiệp
nên được ăn cùng bố mẹ ở phòng chính
Phòng ăn của vua Bảo Đại, hoàng hậu Nam Phương và hoàng tử Bảo Long
Phòng ngủ của vua Bảo Đại, được trang trí với màu vàng chủ đạo. Hiện vật
trong phòng vẫn được giữ nguyên. Bên ngoài phòng này là Vọng nguyệt lầu
dành cho nhà vua ngắm trăng.
Một góc “Vọng nguyệt lầu” bên ngoài phòng vua Bảo Đại
Phòng hoàng hậu Nam Phương. Bà tên thật là Nguyễn Hữu Thị Lan, con đại
điền chủ Nguyễn Hữu Hào, sinh trưởng tại Gò Công (Nam Bộ), từng đoạt
giải hoa hậu trong nhiều năm liền. Vào năm 1949, bà cùng các con sang
Pháp. Đến năm 1963, bà lâm bệnh và mất tại Pháp.
Phòng sinh hoạt chung của gia đình nhà vua. Trong phòng có bộ bàn ghế
với chiếc ghế lớn dành cho vua và hoàng hậu. Hai chiếc ghế có tay dành
cho hai hoàng tử và ba chiếc còn lại dành cho ba công chúa.
Qua những thăng trầm của thời gian và lịch sử, ngày nay, Dinh 3 Đà Lạt hay “Biệt điện Mùa Hè” của vua Bảo Đại trở thành một điểm tham quan có sức thu hút mạnh mẽ đối với du khách khi đến với Đà Lạt.
CTV Hà Thành
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét