28 thg 10, 2015

Theo thuyền phụng du ngoạn kênh Nhiêu Lộc – Thị Nghè

Nếu như gần 10 năm trước, Nhiêu Lộc – Thị Nghè là dòng kênh ô nhiễm nhất Sài Gòn thì giờ đây dòng kênh này đã thực sự hồi sinh với làn nước trong xanh, không gian thoáng mát, trong lành hai bên bờ kênh sau các dự án cải tạo. Đặc biệt, sau khi công ty TNHH Thuyền Sài Gòn đưa vào khai thác tuyến du lịch nội đô trên kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè từ tháng 9/2015 với những chiếc thuyền phụng chở khách thì tuyến du lịch này trở nên thu hút rất đông du khách trong và ngoài nước. 

Trên thế giới, loại hình du lịch trên kênh, rạch nội đô rất thu hút du khách ở các thành phố châu Âu như Venice (Ý), Paris (Pháp), Luân Đôn (Anh) hay Vienna (Áo)… Ở Tp. Hồ Chí Minh, loại hình du lịch này dù mới nhưng cũng thu hút du khách trong và ngoài nước.

Ý tưởng biến kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè thành một tour du lịch mới lạ, hấp dẫn cho du khách được ông Phan Xuân Anh, Chủ tịch hội đồng Công ty TNHH Thuyền Sài Gòn đưa ra. Ông Phan Xuân Anh cho rằng, các sản phẩm tour tham quan thành phố trong ngày (city tour) nhiều năm qua ở Tp. Hồ Chí Minh không có sản phẩm mới, tour Nhiêu Lộc - Thị Nghè sẽ là sự đột phá để thu hút du khách.

Tháng 4/2014, ông Phan Xuân Anh lên kế hoạch và đệ trình Tp. Hồ Chí Minh cấp phép khai thác tuyến du lịch nội đô trên kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè. Công ty TNHH Thuyền Sài Gòn đầu tư cho giai đoạn đầu để khai thác sản phẩm tour đường thủy nội đô là 10 tỉ đồng.

Từ một dòng kênh ô nhiễm nặng, giờ đây Nhiêu Lộc – Thị Nghè trở thành một tuyến du lịch đường thủy nội đô hấp dẫn du khách trong và ngoài nước khi đến thăm Tp. Hồ Chí Minh. Ảnh: Thông Hải


Du khách nước ngoài trên hành trình du ngoạn trên kênh Nhiêu lộc – Thị Nghè. Ảnh: Thông Hải

Những chiếc thuyền phụng mang màu xanh trắng được những cô lái thuyền duyên dáng trong tà áo dài điều khiển ngược xuôi theo dòng kênh, đưa du khách thưởng ngoạn khung cảnh hai bên bờ kết hợp với thưởng thức âm nhạc dân tộc. Ảnh: Thông Hải

Du khách ngang qua khu vực chùa Hải Đức nằm bên dòng kênh Nhiêu Lộc – Thị Nghè. Ảnh Thông Hải

Du khách trải nghiệm khung cảnh thơ mộng khi hoàng hôn buông xuống trên dòng kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè. Ảnh: An Hiếu

Dòng kênh Nhiêu Lộc –Thị Nghè đã thực sự hồi sinh và trở thành tuyến du lịch mới hấp dẫn du khách trong nước và quốc tế khi có dịp ghé thăm Tp. Hồ Chí Minh. Ảnh: Thông Hải

Du khách nước ngoài chụp ảnh không gian sinh hoạt của người Sài Gòn sống hai bên bờ kênh. Ảnh: An Hiếu

Phương tiện sử dụng đưa du khách tham quan là thuyền Phụng, mẫu thuyền cao cấp có thể đưa từ 2 đến 6 khách cùng với người chèo thuyền. Ảnh: Thông Hải

Lộ trình du lịch trên trên tuyến kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè kéo dài 4,5 km đi qua địa bàn các Quận 1, 3, Bình Thạnh và Phú Nhuận. Ảnh: Thông Hải 

Để khám phá vẻ đẹp của dòng kênh này, du khách có thể mua vé tại hai nhà ga ở Quận 1, trên đường Hoàng Sa và Quận 3, trên đường Hoàng Sa. Với giá vé là 220.000 đồng/người, những chiếc thuyền phụng sẽ đưa du khách dọc theo lộ trình tuyến du lịch trên kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè dài 4,5 km, qua các địa bàn các quận 1, 3, quận Bình Thạnh và quận Phú Nhuận. Đến mỗi địa danh hay địa điểm lịch sử, các hướng dẫn viên duyên dáng trong tà áo bà ba màu xanh sẽ thuyết trình cho du khách bằng song ngữ Việt – Anh về lịch sử và những đổi thay của dòng kênh này.

Những mái chèo xuôi ngược dọc theo dòng kênh đưa du khách đến với các danh thắng như chùa Chantaransay, chùa Pháp Hoa... hay cảnh sinh hoạt của Sài Gòn ven đôi bờ kênh tấp nập. Đâu đó, vang lên khúc nhạc bèo dạt mây trôi, cây trúc xinh… hay tiếng kèn Harmonica của những nghệ sĩ trẻ biểu diễn. Đặc biệt, du khách sẽ có cơ hội thưởng thức các buổi biểu diễn âm nhạc dân tộc như đờn ca tài tử, dàn nhạc dân tộc, sáo, đàn tranh... khi theo thuyền du ngoạn dọc kênh.

Kevin Nguyen, một Việt kiều Mỹ khi tham quan và nghe hướng dẫn viên du lịch nói về sự đổi thay ngoạn mục của dòng kênh Nhiêu Lộc – Thị Nghè đã thốt lên rằng: “Thật tuyệt vời và thú vị! Nó giống như bạn đang thưởng ngoạn thành phố Venice nổi tiếng của Ý vậy”./.

Bài: Nguyễn Oanh - Ảnh: Thông Hải - An Hiếu

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét