Rú Chá là khu rừng ngập mặn nguyên sinh của vùng phá Tam Giang (Thừa Thiên - Huế)
Rú Chá cách trung tâm TP.Huế chừng 15 km. Bạn theo đường quốc lộ 49 rẽ trái qua đập Thảo Long là đến Rú Chá. Đứng ở trên đường lộ hướng về xã Hương Phong, bạn sẽ thấy Rú Chá hiện lên với những cụm cây bên phá như che chắn sự xâm nhập của nước mặn.
Rú Chá thuộc làng Thuận Hòa, xã Hương Phong, thị xã Hương Trà
Đường vào Rú Chá là con đường đất gồ ghề do người dân nơi đây đắp lên cao. Hai bên lối đi, cây chá đan nhành mát lịm. Khung cảnh tuyệt đẹp và nguyên sơ hiếm có. Những hàng chá sừng sững với thân hình gầy guộc. Bao bọc Rú Chá là phá Tam Giang sóng nước mênh mông.
Lối vào Rú Chá
Khu rừng đặc biệt này có tên là Rú Chá bởi cây chá chiếm hơn 90%. Cây chá mọc tự nhiên. Có nhiều cây tuổi thọ hàng chục năm, có trái như quả tiêu và không ăn được.
Trong rú chỉ có duy nhất ông Nguyễn Ngọc Đáp (71 tuổi) sống cùng vợ. Ông Đáp sống ở đây đã trên 30 năm và được người dân gọi là người giữ rú.
Trong rú chỉ có duy nhất ông Nguyễn Ngọc Đáp (71 tuổi) sống cùng vợ. Ông Đáp sống ở đây đã trên 30 năm và được người dân gọi là người giữ rú.
Phải men theo con đường đất để đi vào Rú Chá
Ngoài ra, giữa rú có miếu thờ Đức Thánh Mẫu. Theo người dân vùng này, miếu này rất linh thiêng và mang nhiều câu chuyện kỳ bí.
Rú Chá có diện tích khoảng 5 ha, được ví như một bình phong án ngữ che chắn cho đất liền trước biển Thuận An. Ngoài ra, Rú Chá còn là nơi cư ngụ của nhiều loài tôm các đặc trưng vùng đầm phá.
Quanh rú có nhiều ao hồ nuôi cá của người dân
Đường vào rú là con đường đất gồ ghề
Con đường do người dân làng Thuận Hòa đắp cao hơn mặt nước
Hai bên lối đi, cây chá đan nhành tuyệt đẹp
Lá rụng đầy lối đi
Nhiều gốc chá già cỗi hằn những gốc rễ trên mặt đất
Trên rú chỉ có ông Nguyễn Ngọc Đáp (71 tuổi) sống cùng với vợ trong căn nhà nhỏ
Cảnh vật nên thơ nhìn từ nhà ông Đáp
Khu rừng ngập mặn này rộng khoảng 5 ha
Gọi là Rú Chá, bởi hầu như cây ở đây mọc toàn cây chá
Trong rú có đền thờ Đức Thánh Mẫu linh thiêng
Khung cảnh còn hoang sơ và yên ắng
Cây chá mọc tự nhiên
Cây chá cao từ 2-4 m, đường kính trên dưới 50 cm
Đa số cây chá ở đây có tuổi bình quân hơn 30 năm
Trái như quả tiêu, không ăn được
Ông Trần Tâm (50 tuổi, trú tại thôn Thuận Hòa) đang neo ghe bên Rú Chá để ra phá
Rú Chá là nơi cư ngụ của nhiều loài tôm các đặc trưng vùng đầm phá
Đối với người dân nơi đây, Rú Chá như lá chắn bảo vệ cho cộng đồng trước thiên tai
Tuyết Khoa
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét