5 thg 6, 2015

Một lần thưởng thức miến ngan phố cổ

Lang thang phố cổ Hà Nội, mùi hương hấp dẫn của món miến ngan ở những quán nhỏ ven đường khiến không ít lữ khách phải dừng chân nán lại. 

Miến ngan khá phổ biến ở Hà Nội, được bán từ trưa đến tối với nước dùng ngọt thanh, cọng miến tinh tế. 

Miến ngan có vị ngọt thanh, giải nhiệt và bổ dưỡng 

Nước dùng là nước luộc ngan nhưng để có tô miến ngon đòi hỏi người nấu phải có nhiều kinh nghiệm.

Ngan mua về sau khi làm sạch lông, lấy muối hạt to xát vào thân để khử mùi rồi rửa sạch. Có người còn cho rượu, gừng, riềng hoặc giấm để khử mùi tùy theo bí quyết nhưng đảm bảo không còn mùi hoi đặc trưng.

Xong bắc một nước to, cho một ít gia vị rồi thả ngan vào, trong lúc nước đang sôi thêm vài củ hành tím nướng giúp thịt và nước thơm. Canh cho ngan chín tới để thịt chắc không bị nứt hoặc mềm. Vớt ra, nhúng qua nước sôi để nguội, chặt miếng vừa phải.

Lựa một phần thịt nạc ngan xé sợi. Măng khô ngâm mềm, xào chín. Rau sống nhặt sạch, miến ngâm qua nước cho mềm, để ráo.

Khi có khách gọi, chủ quán nhanh tay trụng miến, thêm măng, thịt ngan, hành ngò, hành phi là hoàn tất tô miến ngào ngạt khói, vô cùng hấp dẫn. Nếu thích có thể thêm trứng non, lòng mề, gan…

Phố cổ có hàng trăm món ngon, nhưng miến ngan vẫn đông khách vì có sức hút riêng là vậy. 

Đùi ngan là phần nhiều thịt, có thể xé sợi hoặc để nguyên 

Bộ trứng non hoặc lòng mề ngon khó cưỡng 


Hành tươi thái sợi 





Tương ớt Bắc hoặc ớt ngâm chua ăn kèm 

Rau sống thái nhỏ gồm tía tô, xà lách, rau răm ... 

Và đây tô miến ngan bốc khói đã sẵn sàng phục vụ 

Tuyết Khoa (thực hiện)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét