1 thg 6, 2018

Chốn tâm linh trên đỉnh Bà Nà

Cùng với chùa Linh Ứng Non Nước (quận Ngũ Hành Sơn) và chùa Linh Ứng Bãi Bụt (quận Sơn Trà), chùa Linh Ứng Bà Nà (huyện Hòa Vang) mang một vẻ đẹp cổ kính, uy nghiêm. Đây là điểm đến không thể bỏ qua của du khách gần xa mỗi dịp đến với Bà Nà.

Cách trung tâm thành phố khoảng 30km về phía tây, chùa Linh Ứng Bà Nà nằm trên đỉnh núi Bà Nà, thuộc địa phận thôn An Lợi, xã Hòa Ninh, huyện Hòa Vang. 


Linh Ứng Bà Nà là ngôi chùa thuộc hệ phái Bắc tông, được khởi công xây dựng vào ngày 21-9-1999 và khánh thành vào ngày 5-3-2004. 

Chùa Linh Ứng Bà Nà có kiến trúc khá tương đồng với chùa Linh Ứng Non Nước với mái ngói vút cong, có biểu tượng hình rồng hoa sen và bánh xe chuyển pháp luân. 

Chùa Linh Ứng Bà Nà tọa lạc tại vị trí đắc địa trên sườn núi, mang không khí linh thiêng của núi rừng và vẻ cô tịch của một chốn tâm linh. 

Ở chùa Linh Ứng Bà Nà, có tượng Thích Ca Phật Đài cao 27m, ngang gối 14m, được tạc với dáng ngồi thiền định trên đài sen cao 6m. Đây được xem là một trong những bức tượng Đức Phật Thích Ca tọa thiền lớn nhất tại khu vực Đông Nam Á. 

Toàn cảnh thành phố Đà Nẵng trong ánh bình minh, nhìn từ chùa Linh Ứng Bà Nà. 

Cảnh sắc thành phố trở nên huyền ảo, lung linh khi đêm xuống. 

ĐỖ QUYÊN - XUÂN SƠN

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét