25 thg 3, 2024

Điểm sáng cứu hộ và gây nuôi động vật hoang dã

Chiều 19/3, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh có buổi khảo sát thực tế và làm việc tại vườn thú Safari, Vinwonders Nam Hội An (huyện Thăng Bình).

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh và đại diện các sở, ngành liên quan khảo sát thực tế River Safari. Ảnh: Q.T

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành liên quan đã tham quan thực tế cơ sở hiện trạng River Safari; khảo sát công tác cứu hộ, quy trình cứu hộ của bệnh viện thú y và khu vực dinh dưỡng; khảo sát quy trình kiểm soát an toàn khu vực thú dữ.

Gia đình vượn Pile, cá thể màu đen là con đực trưởng thành, cá thể màu vàng nhạt là con non chưa trưởng thành. Ảnh: Q.T

Hổ Bengal trong vườn thú Safari, Vinwonders Nam Hội An. Ảnh: Q.T

Một cá thể Voi châu Á trong vườn thú Safari, Vinwonders Nam Hội An. Ảnh: Q.T

Gia đình vượn Pile

Vượn đen má

Vượn Pile

Sư tử châu Phi

Hổ Bengal

Linh dương sừng mác

Thời gian qua, Vinwonders Nam Hội An đã hỗ trợ chăm sóc, cứu hộ 1.511 cá thể: hổ bengal, chuột túi walaby, tê tê, khỉ mặt đỏ, rái cá... từ các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam và một số tỉnh, thành trên cả nước chuyển giao.

Lãnh đạo tỉnh nghe đại diện vườn thú thuyết trình về công tác cứu hộ động vật hoang dã. Ảnh: Q.T

Hiện nay ở vườn thú Safari, Vinwonders Nam Hội An quản lý 53 loài với 883 cá thể động vật hoang dã gồm: sư tử, hổ, voi châu Á, vượn, đà điểu, thiên nga, lạc đà, ngừa vằn, linh dương... Tại cơ sở ghi nhận nhiều loài sinh trưởng, sinh sản tốt như: hổ bengal, vượn cáo đuôi khoang, vượn má trắng, linh dương sừng mác...

Hoạt động của vườn thú Safari Vinwonders Nam Hội An cơ bản được thực hiện chặt chẽ đảm bảo từ công tác quản lý, nuôi nhốt, hỗ trợ tiếp nhận cứu hộ và chế độ báo cáo. Các loài được gây nuôi tại cơ sở sinh trưởng tốt và ngày càng phát triển về số lượng.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh đánh giá cao quy trình vận hành nghiêm ngặt, công tác cứu hộ, bảo tồn, phát huy giá trị các loài động vật hoang dã của vườn thú Safari. Dù vậy lãnh đạo tỉnh đề nghị đơn vị cũng cần dự lường phương án xử lý chủ động, đảm bảo an toàn cho cộng đồng trong trường hợp có sự cố xảy ra với động vật hoang dã.

"Vườn thú của Safari đã rất ấn tượng và thu hút lượng lớn du khách nhưng cũng cần nghiên cứu tạo điều kiện cho các tầng lớp nhân dân địa phương tham quan. Đơn vị có thể nghiên cứu định kỳ một vài khoảng thời gian, thời điểm trong năm không ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của để thiết kế chương trình tạo điều kiện cho cư dân bản địa hiểu hơn về thế giới động vật hoang dã, qua đó góp phần nâng cao nhận thức bảo tồn đa dạng sinh học của cộng đồng" - Chủ tịch UBND tỉnh ông Lê Trí Thanh đề nghị.

QUỐC TUẤN

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét