8 thg 3, 2015

Lễ hội đường phố lớn nhất của người Hoa ở Sài Gòn

Ngày 5/3, hàng nghìn người dân Sài Gòn cùng du khách đổ về quận 5 để tham gia lễ hội đường phố mừng Tết Nguyên tiêu của cộng đồng người Hoa ở Chợ Lớn.

Tết Nguyên tiêu, hay Tết Thượng nguyên là lễ hội truyền thống của đồng bào người Hoa tổ chức tiếp diễn sau Tết Nguyên đán, vào ngày Rằm tháng Giêng. Lễ hội đón mừng đêm trăng tròn đầu tiên trong năm, đồng thời cũng là hoạt động để kết thúc những ngày vui tết theo tập quán của người Hoa.


Đây là lễ hội đường phố lớn nhất của người Hoa ở khu vực Chợ Lớn với hàng nghìn người tham gia diễu hành, biểu diễn kéo dài hàng km. Qua những khu phố lâu đời như Lão Tử, Lương Nhữ Học, Ký Hòa, Nguyễn Trãi... 

Những nét văn hóa truyền thống đặc sắc của người Hoa như Kinh kịch, múa lân sư rồng, đi cà kheo, múa quạt... đều được phô diễn trên suốt hành trình diễu hành.

Nhân vật trong những vở Kinh kịch nổi tiếng của Trung Hoa được tái hiện giữa đời thường.

Hình ảnh tiên nữ trên cà kheo diễu hành trong tiếng hòa tấu của các đội nhạc Triều Quần, Hoa Sen, Sư Trúc Hiên.

Đoàn du khách đến từ Vương quốc Anh chia sẻ cảm giác thích thú khi được hòa mình trong ngày lễ.

Hàng chục nghìn người dân ở thành phố cũng tranh thủ ghi lại những hình ảnh đẹp.

Màn múa lụa đẹp mắt với sự biểu diễn của các thiếu nữ người Hoa ở quận 5

Các đoàn lân sư rồng nổi tiếng như Nhơn Nghĩa Đường, Hằng Anh Đường, Phước Anh Đường, Kim Long Phước Kiến đều có mặt trình diễn.


Những vũ khúc múa rồng bay lượn khiến người xem mãn nhãn.

Màn trình diễn song long với ý nghĩa Song hỷ lâm môn, cầu chúc cho nhiều niềm vui, may mắn cùng đến.

Hải An

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét