11 thg 8, 2016

Phảng phất hồn xưa nơi dinh thự vua Mèo

Dinh thự bề thế gần trăm năm tuổi nằm giữa vùng thung lũng rộng thoáng cực kỳ đắc địa có trên cao nguyên đá Đồng Văn (Hà Giang) với kiến trúc vô cùng độc đáo. 

Khu dinh thự Vương Chí Sình – thủ lĩnh người Mèo nằm ở thung lũng Sà Phìn trên cao nguyên đá Đồng Văn, Hà Giang vẫn quen được quen gọi tắt với cái tên Nhà Vương. Ảnh: Khoahoc.tv 


Khu kiến trúc độc đáo này được ông cho xây dựng cách đây hơn một thế kỷ trên một khu đất đẹp để vừa làm nơi ở, nơi làm việc, vừa có khả năng chiến đấu. Quá trình xây dựng dinh thự vua Mèo này diễn ra trong vòng 8 năm, có diện tích 1.120 m2 với chi phí 150.000 đồng bạc trắng. Ảnh: VnExpress.vn 

Bao bọc xung quanh dinh thự Nhà Vương tựa một bức lũy khổng lồ cao khoảng 3m, có lỗ châu mai là núi non trùng trùng điệp điệp, cao vút với mây mù bao phủ. Ảnh: Khoahoc.tv 

Nét kiến trúc độc đáo này gồm tiền dinh, trung dinh và hậu dinh thiết kế theo phong cách quyền quý, trang trọng thời phong kiến. Dinh thự được dựng bằng gỗ, lợp mái ngói âm dương đến nay vẫn còn nguyên vẹn. Ảnh: Khoahoc.tv 

Cửa dinh thự được làm bằng gỗ thông, chạm khắc hoa văn độc đáo. Trên mỗi cánh cửa ngoài những bông hoa đào còn có một bông hoa thuốc phiện bản to. Ảnh: VnExpress.vn 

Chân cột nhà được làm bằng quả cầu đá, hình quả anh túc với màu đồng thau được làm nên dưới bàn tay khéo léo của những người thợ giỏi nhất ở Vân Nam thời đó. Ảnh: Khoahoc.tv 

Những chân cột khác cũng được mài đục bằng đá xanh với những hoa văn hình con hổ, rồng phượng. Ảnh: Khoahoc.tv 

Bên cạnh hậu dinh là hai lô cốt ở phía trên ba căn phòng chính của tòa dinh thự, xây bằng đá xanh. Trước đây cả ngày lẫn đêm đều có lính canh gác thường trực nhìn ra bốn phía toà nhà. Ảnh: Khoahoc.tv 

Hai lô cốt cao 3 tầng, có chứa thuốc súng. Tầng một thông với phòng ngủ của vợ vua ở khu hậu dinh. Ảnh: Khoahoc.tv 

Tất cả con cháu, các bà vợ, người hầu và quân lính đều có phòng nhỏ riêng biệt. Mùa đông đã có phòng sưởi, mùa hè có bể bơi, thậm chí cả kho thuốc phiện. Ảnh: Skydoor.net 

Nhiều vật dụng thường ngày của gia đình họ Vương còn lưu giữ lại trong khu dinh thự như bàn ăn, bàn làm việc, bàn thờ, cối giã gạo, tủ quần áo. Ảnh: Skydoor.net 

Bồn tắm sữa dê bằng đá nguyên khối của Vương Chính Đức được đục đẽo thành hình bán nguyệt. Ảnh: VnExpress.vn 

Hệ thống nước mưa của tòa nhà làm bằng một loại tôn của Pháp, dẫn nước mưa ra một chiếc bể chứa lớn dung tích 300 m3 sau nhà, hứng nước mưa đủ dùng quanh năm. Bên cạnh hệ thống nhà chính là một số khu nhà tách biệt như chuồng bò, chuồng ngựa, khu vệ sinh, nhà kho. Ảnh: VnExpress.vn 

Năm 1993, dinh thự vua Mèo được lọt vào danh sách di tích kiến trúc nghệ thuật. 11 năm sau đó (tức năm 2004), Nhà nước đã chi 7,5 tỷ đồng để trùng tu toàn bộ di tích và được tiến hành dựa trên nguyên tắc bảo tồn. Ảnh: Khoahoc.tv 

Ngày nay, dinh thự vua Mèo đã trở thành điểm du lịch thu hút mọi du khách khi đến Hà Giang. Ảnh: VnExpress.vn 

Dung Nguyễn

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét