19 thg 11, 2018

Về chốn bình yên giữa thiền đường trong lòng phố núi

Dù cách trung tâm TP. Pleiku không xa nhưng ít ai biết đến thiền đường Giác Sơn, một chốn an tịnh nằm dưới chân đồi. Bốn mùa chuyển giao, thiền đường luôn được tô điểm bởi hàng trăm loại "kỳ hoa dị thảo", nép mình dưới những tán thông xanh khiến không ít người từng đến đây ngỡ rằng mình vừa lạc lối vào "cõi mơ".



Thiền đường Giác Sơn nằm trên đường Lý Chính Thắng, thuộc phường Chi Lăng, TP. Pleiku (Gia Lai). Chốn tu tập này tọa lạc trên một vị trí khá đặc biệt: nằm dưới chân đồi thoai thoải, mặt hướng về một vùng trũng bạt ngàn cà phê, hồ tiêu và cách xa với đời sống sinh hoạt đời thường. Ảnh: Phạm Quý

Ba năm trước, vợ chồng chú Hiệp đã chọn nơi này để xây dựng một chốn tu tập tại gia. Giữa triền đồi khô nỏ chỉ có cây dại và nắng gió, họ cùng nhau cải tạo những thửa đất cằn cỗi để gieo xuống hạt mầm của nhiều loại hoa cỏ. Công trình tâm huyết do chính tay hai vợ chồng chú Hiệp và sư thầy Tuệ Đẳng dựng nên với mong muốn giản đơn rằng: bất cứ ai đến đây cũng sẽ tìm được "chốn bình an trong tâm hồn". Ảnh: Phạm Quý 


Khu vườn nhỏ phía trước chính điện trồng rất nhiều loại hoa: ngọc lan, anh đào, đào Nhật Tân, hồng, dừa cạn, cúc vàng... nhiều nhất là thạch thảo tím và cẩm tú cầu. Ngoài ra trong ngôi nhà kính "thu nhỏ" còn gieo trồng và nhân giống nhiều loại hoa lạ, được cô chú cất công mang về từ nhiều nơi. Ảnh: Phạm Quý


Một sân thiền nhỏ, lát đá được xây dựng ở phần cao nhất trong khuôn viên thiền đường, nằm im lìm dưới những tán thông xanh mới chỉ ba năm tuổi. Sân thiền luôn được giữ gìn sạch sẽ, yên tĩnh để làm nơi thiền tọa. Ảnh: Phạm Quý

Vào những tháng cuối năm, hoa dã quỳ nhuộm vàng mảng đồi phía trên thiền đường Giác Sơn khiến không gian nơi đây càng trở nên thanh tịnh và yên bình. Ảnh: Phạm Quý


Phòng đọc sách và không gian ngoài được sắp đặt gọn gàng.Từ phía phòng đọc ta có thể nhìn ra phía vườn hoa và ngắm những tia nắng đầu tiên vào buổi sáng. Ảnh: Phạm Quý

Với mong muốn có thể mang lại một không gian yên tĩnh cho những người yêu mến thiền đạo và lan tỏa lối sống "chậm", những vị khách luôn được chào đón khi đến với chốn tu tập tại gia này. Ảnh: Phạm Quý 

Đến thiền đường Giác Sơn bằng cách nào?
  • Từ trung tâm TP. Pleiku, bạn có thể đi xe máy đến ngã tư Lâm nghiệp và rẽ vào đường Lý Chính Thắng. Vào sâu bên trong là đường đất, có nhiều lối rẽ và thưa nhà ở nên tốt nhất hãy tìm vị trí thiền đường trên google map để tránh đi lạc.
Mang gì đến thiền đường?
  • Thiền đường Giác Sơn luôn chào đón những vị khách đến ghé thăm nhưng nơi đây là chốn tu tập tại gia, các bạn nên ăn mặc kín đáo và giữ gìn không gian yên tĩnh.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét