24 thg 9, 2016

Độc đáo Hội chọi dê Mù Cang Chải

Hội thi chọi dê năm nay có trên 70 "đấu sĩ" của các chủ dê đến từ 14 xã, thị trấn của huyện Mù Cang Chải (Yên Bái).

Nằm trong chuỗi các hoạt động của Tuần văn hóa du lịch danh thắng Quốc gia ruộng bậc thang Mù Cang Chải năm 2016, Hội chọi dê lần thứ 2 đã được tổ chức với sự chứng kiến, tham gia cổ vũ của đông đảo người dân và du khách.
 
Hội thi không chỉ động viên, cổ vũ bà con nhân dân địa phương mở rộng việc chăn nuôi, mà còn là sân chơi bổ ích, tạo tinh thần đoàn kết trong cộng đồng, bên cạnh đó góp phần thu hút khách đến với Mù Cang Chải.

Dê tham gia hội thi là dê đực từ 2 năm tuổi trở lên, nhanh nhẹn, không mắc các bệnh truyền nhiễm, không dùng chất kích thích...

Hội thi chọi dê năm nay có trên 70 "đấu sĩ" của các chủ dê đến từ 14 xã, thị trấn trong huyện. 

Nội dung thi gồm 3 hạng cân: 25 - 30 kg, 31 - 35 kg và 36 - 40 kg.

Mỗi trận đấu kéo dài 15 phút.

Trong thời gian thi đấu, nếu không có dê bỏ chạy thì trận đấu sẽ được phân thắng bại bằng cách tính điểm dựa vào các miếng đánh…

Với bản năng tự nhiên, những “đấu sỹ” dê đã cống hiến cho khán giả những trận đấu hấp dẫn, quyết liệt và không thiếu những tình huống hài hước, vui nhộn.

Các trận đấu thu hút đông đảo người xem.

Những miếng đánh điển hình của các "đấu sĩ" tại hội thi năm nay.

Tuấn Xuân - VOV Tây Bắc

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét