5 thg 6, 2020

Rực rỡ con đường Hoa Phượng ở Hậu Giang

Con đường hoa phượng Hậu Giang dài gần 7km nằm trên quốc lộ 61B đoạn từ cửa ngõ ngã ba Vĩnh Tường vào tới trung tâm thị xã Long Mỹ. Hai bên đường hoa phượng nở đỏ rực cả một góc trời kiến những ai đi trên con đường không khỏi thích thú và cảm thấy choáng ngợp trước khung cảnh vô cùng lãng mạn.




Cuối tháng 5 và đầu tháng 6 là thời điểm hoa phượng nở nhiều nhất. Người Pháp đã du nhập giống cây này vào Việt Nam từ thế kỷ 19 và có tên tiếng Pháp là Flamboyant.



Khi hoa nở có bốn cánh hoa xung quanh và một cánh ở giữa rực đỏ đầy kiêu hãnh giống như đuôi chim phượng nên người ta đặt tên là hoa phượng vĩ.



Phượng đỏ rực một màu đầy sức sống mãnh liệt khiến cho lòng người không khỏi bồi hồi, náo nức nhớ về một thời học sinh cắp sách đến trường.



Những ngày này, nhiều khách du lịch Hậu Giang và bạn trẻ lại tranh thủ chụp ảnh, tạo dáng dưới những tán cây phượng nở hoa rực rỡ.

Ảnh: Lý Anh Lam

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét