12 thg 1, 2018

Giếng đá cổ đẹp nhất xứ Thanh

Giếng đá cổ lăng Quận Nghi là một công trình xưa nay hiếm thấy, có lẽ không chỉ của xứ Thanh mà của cả Việt Nam.
'
Trong khuôn viên của lăng mộ Phúc Khê tướng công Nguyễn Văn Nghi (lăng Quận Nghi) ở xã Đông Thanh, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa tồn tại một giếng đá cổ tuyệt đẹp với tuổi đời gần 5 thế kỷ

Giếng có cấu tạo gồm hai phần: Phần dưới là bệ đá tám cạnh nguyên khối, phần trên là cổ giếng dạng tròn, tạo dáng thắt cổ bồng như lư hương, được đặt khít với phần bệ. Cách tạo hình này tương đồng với giếng chùa Báo Thiên ở Hà Nội - chiếc giếng đá trên 600 tuổi, được coi là cổ nhất Việt Nam.

Miệng giếng có đường kính khoảng 60 cm, độ dày 5 cm

Mặt trong miệng giếng có các rãnh mòn do người xưa dùng dây kéo nước lâu ngày tạo nên

Sau nhiều thế kỷ tồn tại, lòng giếng vẫn đầy ắp nước

Phần dưới cổ giếng được chạm hình cánh sen hai lớp khá tinh xảo

Bệ giếng đá lăng Quận Nghi được giật cấp, các góc có chạm hoa văn mềm mại.

Rêu xanh và cây dại bao mọc tràn lên như tô đậm thêm nét cổ kính của chiếc giếng có tuổi đời nửa thiên niên kỷ


Mỗi góc cạnh của giếng đá cổ là một minh chứng cho sức nặng của thời gian bao trùm lên vạn vật


Chỉ có lòng thành kính của con người mới xua đi được phần nào sự cô quạnh của bầu không gian ở nơi đây

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét