Thời gian qua, câu chuyện về việc quy hoạch Trung tâm khu Hòa Bình nói chung và khu vực đồi Dinh tỉnh trưởng cũ Đà Lạt (số 1 Lý Tự Trọng, P.1, TP. Đà Lạt) nói riêng thu hút sự quan tâm của dư luận.
Khu vực đồi Dinh tỉnh trưởng cũ Đà Lạt, nơi có mảng xanh hiếm hoi còn lại ở trung tâm khu Hòa Bình. G.B
Sở Xây dựng Lâm Đồng và UBND TP.Đà Lạt phối hợp trưng bày, lấy ý kiến về 3 phương án ý tưởng kiến trúc khu vực đồi Dinh tỉnh trưởng cũ Đà Lạt (từ ngày 14.8 - 14.9.2020) và phương án Hotel du Printemps (đưa Dinh tỉnh trưởng lên cao 28m và phía dưới là tổ hợp khách sạn - PV) của kiến trúc sư Thierry Van de Winagaert được lựa chọn, dư luận cũng có nhiều ý kiến trái chiều vì cho rằng phương án xa lạ với Đà Lạt.
Phương án "cải tạo" đồi Dinh được chọn, khi được nâng lên 28 m.
Theo Hội đồng thẩm định, do chỉ đạt một tiêu chí về giá trị lịch sử - văn hóa, còn tiêu chí nghệ thuật kiến trúc - cảnh quan không đạt nên Dinh tỉnh trưởng cũ Đà Lạt rơi khỏi nhóm 1, lọt vào nhóm 2. Trong ảnh, Dinh tỉnh trưởng cũ Đà Lạt, hướng nhìn về núi Lang Biang
Dinh tỉnh trưởng cũ, hướng nhìn xuống thắng cảnh hồ Xuân Hương
Ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó giám đốc Sở Xây dựng, Ủy viên Hội đồng, cho rằng: "Nhiều người đang hiểu nhầm ra khỏi nhóm 1 sẽ bị đập bỏ là không đúng, bởi quy định trong Quyết định 53 của tỉnh, khi cải tạo biệt thự thuộc nhóm 1 và nhóm 2 đều phải giữ nguyên kiến trúc bên ngoài"
Mật độ xây dựng công trình Dinh tỉnh trưởng chỉ khoảng 10%
Dinh thự này là một tòa nhà đồ sộ tọa lạc trên đỉnh đồi cao hơn 1.500 m (so với mực nước biển); nhiều người cho rằng có kiến trúc đẹp bậc nhất ở Đà Lạt. Tại đây, du khách có thể phóng tầm mắt bao quát cả thành phố mộng mơ.
Rừng cây cổ thụ ở đồi Dinh, thời gian gần đây thu hút nhiều du khách đến tham quan, chụp hình lưu niệm
Một số hạng mục trong Dinh hiện đã xuống cấp, cũ kỹ
Phía trong Dinh đang được trưng bày hơn 1.000 kỷ vật gắn liền với đời sống văn hóa, sinh hoạt, ký ức của người Đà Lạt
Du khách cũng có thể vào bên trong Dinh tham quan, chiêm ngưỡng những hiện vật này
Theo Đồ án Quy hoạch chi tiết và thiết kế đô thị khu vực trung tâm Hòa Bình thì Đồi dinh tỉnh trưởng có diện tích 4,43 ha.
Trả lời Thanh Niên trước đây, ông Lê Quang Trung, Giám đốc Sở Xây dựng Lâm Đồng, cho biết việc xây dựng công trình khách sạn ở Đà Lạt là hoàn toàn phù hợp với đặc trưng và định hướng xuyên suốt qua các thời kỳ quy hoạch. Đó là, xác định Đà Lạt là thành phố nghỉ dưỡng, du lịch; đối với việc khẳng định tư Dinh tỉnh trưởng cũ là di sản là chưa đúng vì công trình này chưa được cấp có thẩm quyền công nhận là di sản theo luật Di sản văn hóa.
Gia Bình
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét