8 thg 9, 2020

Hành trình sáng tạo Quốc huy Việt Nam

Nhân dịp kỷ niệm 75 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2020), Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước phối hợp với Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam tổ chức Triển lãm "Phác thảo mẫu Quốc huy Việt Nam - Họa sỹ Bùi Trang Chước".

Lần đầu tiên gần 200 tài liệu lưu trữ về sự ra đời của Quốc huy Việt Nam và bản gốc những phác thảo mẫu vẽ Quốc huy của cố họa sĩ Bùi Trang Chước (1915-1992) được giới thiệu tới công chúng. Bằng tài năng và sự lao động nghiêm túc, hoạ sỹ Bùi Trang Chước đã có hành trình sáng tạo mẫu Quốc huy Việt Nam vô cùng ấn tượng với 112 bản vẽ nghiên cứu, phác thảo và bản vẽ chì chi tiết. Trong đó, 15 bản phác thảo mẫu Quốc huy nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa của Họa sỹ Bùi Trang Chước được Ban Mỹ thuật - Ngành Văn nghệ Trung ương chọn gửi Bộ Tuyên truyền để trình Thủ tướng Chính phủ tháng 10/1954.

Một mẫu phác thảo mẫu Quốc huy Việt Nam do họa sĩ Bùi Trang Chước vẽ bằng bút chì trưng bày tại triển lãm.

Những mẫu phác thảo Quốc huy của cố họa sĩ Bùi Trang Chước in đậm hình ảnh, bóng dáng Việt Nam. Những mẫu phác thảo này có giá trị đặc biệt to lớn về lịch sử, văn hóa.

Triển lãm trưng bày 112 bản vẽ nghiên cứu, phác thảo và bản vẽ chi tiết Quốc huy Việt Nam của cố họa sĩ Bùi Trang Chước.

Bản vẽ phác thảo Quốc huy Việt Nam của họa sĩ Bùi Trang Chước với hình sao năm cánh trên nền cờ đỏ, mặt trời mọc tỏa tia nắng, dải lụa mềm uốn quanh những bông lúa và chiếc đe thể hiện nền công nghiệp.

Một trong 15 bản phác thảo mẫu gốc Quốc huy nước Việt Nam của họa sỹ Bùi Trang Chước được Ban Mỹ thuật - Ngành Văn nghệ Trung ương chọn gửi Bộ Tuyên truyền để trình Thủ tướng Chính phủ tháng 10/1954.

Sắc lệnh số 254- SL ngày 14 tháng 1 năm 1956 do Chủ tịch Hồ Chí Minh ký về việc ban bố mẫu Quốc huy Việt Nam được trưng bày tại triển lãm.

Tóm tắt tiểu sử cố họa sĩ Bùi Trang Chước (1915-1992) được treo trang trọng tại triển lãm. Là họa sĩ tài năng và có biệt tài về đồ họa, họa sĩ Bùi Trang Chước là tác giả của nhiều mẫu Huân chương, Huy chương, Bảng vàng, Bằng khen, tem …và đỉnh cao là công trình sáng tạo mẫu Quốc huy Việt Nam.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng Quốc hội Hoàng Thị Hoa và các đại biểu trong ngày khai mạc triển lãm. Ảnh Lê Minh

Triển lãm "Phác thảo mẫu Quốc huy Việt Nam - Họa sỹ Bùi Trang Chước" giới thiệu hành trình sáng tạo mẫu Quốc huy Việt Nam.

Bà Hoàng Thị Hoa và bà Bùi Minh Thủy (mặc áo dài) con gái của cố họa sĩ Bùi Trang Chước tại triển lãm vinh danh cha mình là tác giả Quốc huy Việt Nam. Ảnh Lê Minh

Các cán bộ thuộc Trung tâm Lưu trữ quốc gia III tự hào xem Quốc huy chính thức, biểu tượng của Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam trưng bày tại triển lãm. Đây là đơn vị vinh dự tiếp nhận toàn bộ các tài liệu là bản thảo, bản gốc các thành quả sáng tạo cũng như toàn bộ tài liệu cá nhân của họa sỹ Bùi Trang Chước vào bảo quản an toàn tại Trung tâm Lưu trữ quốc gia. 

Cuộc thi sáng tác mẫu Quốc huy được phát động năm 1951, thu hút sự tham gia của đông đảo họa sỹ cả nước. Họa sỹ Bùi Trang Chước (1915-1992), tốt nghiệp Trường Cao Đẳng Mỹ thuật Đông Dương (khóa 1936-1941), là người Việt Nam vẽ tem bưu chính đầu tiên ở Đông Dương. Năm 1953, ông nhận nhiệm vụ sáng tạo mẫu Bằng khen, Huân chương, Huy chương cho Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và bắt đầu tham gia cuộc thi sáng tác mẫu Quốc huy.

Với tài năng và sức lao động miệt mài, cần mẫn và tỉ mỉ, nghiêm túc, hành trình sáng tạo mẫu Quốc huy Việt Nam của họa sĩ Bùi Trang Chước hết sức ấn tượng, không chỉ đa dạng về hình dáng, màu sắc, về mẫu, kích thước, ý tưởng nghệ thuật, mà còn ở một khối lượng lớn các phác thảo mẫu Quốc huy, là một thể thống nhất, đậm đà bản sắc, truyền thống văn hóa của dân tộc Việt Nam.

Triển lãm "Phác thảo mẫu Quốc huy Việt Nam - Họa sỹ Bùi Trang Chước" tổ chức tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, số 66 Nguyễn Thái Học, Hà Nội và mở cửa đón khách đến hết ngày 06/9/2020.

Thực hiện : Việt Cường - Lê Minh

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét