1 thg 3, 2018

Về phiên chợ “buôn may, bán may” ở Hải Phòng

Ngay từ 6 giờ sáng ngày 17/2 (mùng 2 tết nguyên đán), ở một phiên chợ đầu năm mới ở Hải Phòng đã đông nghịt người.

Đó là phiên Chợ Giải ở  thôn Hà Đới, xã Tiên Thanh, huyện Tiên Lãng, Hải Phòng
 
Phiên Chợ Giải có nét giống với chợ Viềng-Nam Định ở chỗ người dân đi chợ là để cầu may, mua hàng hóa nhưng không câu nệ giá cả.

Tên chợ là Chợ Giải còn hàm ý là giải những khó khăn, lo lắng, những ưu tư, sầu muộn của con người.

Mặt hàng cũng đơn giản, chủ yếu là chào nhau đầu năm mới

Một người bán hàng tươi cười với khách qua hàng.

Một quầy hàng bán hương phục vụ du khách

Một quầy hàng bán đồ trang sức phải thắp đèn để bán

Túi gạo nhỏ cầu may.

Những thanh niên trẻ bán hàng

Thiếu nữ xã Tiên Thanh góp mặt trong phiên Chợ Giải với mặt hàng gạo và muối

Thời tiết hơi se lạnh nên nhiều người phải đội mũ len ấm.

Trời sáng, người đến với chợ Giải ngày một đông.

Đình làng Hà Đới chuẩn bị mái che cho người vào thắp hương

Du khách đến đình Hà Đới thành kính cầu may mắn đến cho gia đình.

Thanh Hưng/VOV-Đông Bắc

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét