Theo sử sách, Lê Hoàn sinh năm Tân Sửu (941). Sau khi phò tá Đinh Tiên Hoàng dẹp loạn 12 sứ quân và lập nhiều công trạng, năm Tân Mùi (971), ông được phong chức Thập đạo tướng quân.
Dưới thời trị vì của Lê Đại Hành, nhiều cải cách quan trọng đã được thực hiện. Năm Thiên Phúc thứ 3 (982), nhà vua bãi bỏ tiền đồng phương Bắc, cho đúc tiền Thiên Phúc – đồng tiền đầu tiên của nước ta lưu hành rộng rãi. Ông cũng cho mở các trung tâm thương mại như Trường Yên, Tống Dinh, Long Biên. Bên cạnh thành tựu quân sự và ngoại giao, nhà vua còn chú trọng phát triển nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp như rèn đúc, làm đồ gốm và dệt lụa tơ tằm.
Theo cán bộ văn hóa xã Xuân Lập, đền thờ Lê Hoàn mang lối kiến trúc cổ nhất Thanh Hóa, với đền chính được xây theo kiểu "Nội công ngoại quốc". Tuy nhiên, hai ngôi nhà dài hai bên tạo thành chữ "Quốc" đã bị tháo dỡ, hiện chỉ còn lại chữ "Công" gồm ba cung: Tiền đường, Trung đường và Hậu cung.
Cổng chính dẫn vào đền Lê Hoàn với 4 cột đá xanh, trên đầu gắn nghê.
Nghinh môn đền Lê Hoàn vẫn còn khá nguyên vẹn, với cấu trúc 3 gian, 2 chái, 4 vì kèo và 12 cột gỗ. Dựa vào bức thượng lương, nghinh môn được tu sửa vào năm 1921 (thời Khải Định triều Nguyễn).
Trong đền thờ vua Lê Đại Hành, bức đại tự sơn son thếp vàng với hai chữ "Thánh Minh" (vua sáng) được treo trang trọng ở gian giữa nhà.
Tượng vua Lê Đại Hành được đúc bằng đồng, đặt chính giữa tòa hậu điện.
Đền thờ vua Lê Đại Hành còn lưu giữ nhiều cổ vật có giá trị lịch sử và văn hóa lớn như sắc phong, lệnh chỉ, câu đối, đại tự, hương án, khám thờ, tượng pháp, chóe, bát cổ. Đặc biệt, trong số đó có chiếc đĩa đá (đĩa ngọc) và đôi đũa cổ làm bằng hợp kim.
Theo tài liệu từ UBND xã Xuân Lập, chiếc đĩa ngọc này do vua Tống tặng vua Lê. Lòng đĩa khắc hai dòng chữ Hán "Giang Nam nhất phiến tuyết. Trác khí vạn niên trân" cùng dấu triện.
Ông Hoàng Hùng, Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Thọ Xuân - Yên Định (Thanh Hóa), nhận định đây là những cổ vật có giá trị lịch sử và văn hóa hiếm có. Đĩa ngọc có thể xác định niên đại trong giai đoạn (981-1005), còn đôi đũa làm bằng hợp kim được vua dùng để thử độc trên thức ăn. Hiện nay, do lo ngại bị đánh cắp, các cổ vật quý này được bảo quản nghiêm ngặt tại trụ sở UBND xã Xuân Lập.
Tấm bia thứ nhất, dựng năm Hoàng Định thứ 2 (1602) triều vua Lê Kính Tông, ghi lại việc năm Hồng Đức thứ 15 (1484), vua Lê Thánh Tông đã cấp cho làng Trung Lập 67 mẫu ruộng để dùng vào việc thờ cúng đền thờ vua Lê Đại Hành.
Bia thứ hai, dựng vào năm Vĩnh Tộ thứ 8 (1626) nhân dịp trùng tu đền, kể về truyền thuyết bà Đặng Thị sinh ra đức vua và việc Lê Hoàn lên ngôi là thuận lẽ trời, hợp lòng người.
Lễ hội đền thờ Lê Hoàn diễn ra trong 4 ngày, từ ngày 6 đến hết ngày 9/3 Âm lịch hằng năm.
Trong lễ hội, hình ảnh trại binh thời Lê Sơ sẽ được tái hiện quy mô, đậm màu sắc lịch sử. Ngoài ra, còn có nhiều trò chơi, trò diễn dân gian, hoạt động thể dục thể thao khác như thi đấu vật dân tộc, bóng chuyền, cờ tướng, kéo co, thi làm bánh răng bừa cũng được tổ chức phục vụ người dân và du khách.
Đặc biệt, tại lễ hội cũng diễn ra hội làm bánh chưng nung để dâng lễ lên vua.
Thực hiện: Thanh Tùng














Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét