28 thg 4, 2017

Đẹp dịu dàng mùa hoa lê trắng ở nơi lạnh nhất Tuyên Quang

Cây lê được trồng đại trà từ năm 2001 và trở thành cây đặc sản của huyện vùng cao Na Hang (Tuyên Quang).

Hơn 27 ha lê bung nở ở xã Hồng Thái, huyện Na Hang (Tuyên Quang). Xã Hồng Thái nằm ở độ cao hơn 1.000 m, khí hậu ôn hòa.
 
Đây cũng là địa phương duy nhất trồng được lê ở Tuyên Quang.

Phần lớn cây lê ở đây là giống lê bản địa, một phần là giống lê ở Lạng Sơn.

Cây lê được trồng đại trà từ năm 2001 và trở thành cây đặc sản của huyện vùng cao Na Hang.

Mùa hoa lê bắt đầu từ cuối tháng hai đến tháng 4 (Âm lịch).

Do ảnh hưởng của thời tiết, mùa hoa lê năm nay ở Hồng Thái nở muộn hơn mọi năm.

Những cánh hoa trắng dịu dàng gợi nhớ đến câu thơ trong Truyện Kiều của Đại thi hào Nguyễn Du.

Mùa hoa lê là điểm đến của những người thích trải nghiệm, khám phá.

Sắc trắng hoa lê nơi đây cũng là cảm hứng cho nhiều tác phẩm nhiếp ảnh, hội hoạ, thơ, và âm nhạc viết về Na Hang.

Hồng Thái đã trở thành 1 điểm dừng trong tour Ba Bể - Hồ sinh thái Na Hang.

Sắp tới sẽ có thêm hơn 2 vạn cây được trồng mới vừa để phát triển cây ăn quả, vừa phục vụ du lịch.

Sắc trắng dịu dàng của hoa lê Hồng Thái.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét