Nhà thờ Giáo xứ Lãng Vân, Giáo phận Phát Diệm nằm trên địa bàn xã Gia Vân, tỉnh Ninh Bình. Giáo xứ toàn tòng này có gần 4.000 giáo dân, điều đặc biệt là có hơn 1.200 người làm nghề thợ xây, trong đó có nhiều doanh nghiệp, cai thầu xây dựng lớn ở Ninh Bình.
Phần móng tháp chuông nhà thờ Lãng Vân được xử lý bằng cọc nhồi đường kính 1,6m, khoan sâu 40-50m xuống tới lớp đá gốc, bảo đảm độ ổn định cho khối kiến trúc đồ sộ. Nhà thờ có tháp chuông chính cao xấp xỉ 110 m (tính cả thánh giá), thuộc nhóm tháp chuông cao nhất cả nước.
Toàn bộ gian Cung thánh của nhà thờ Giáo xứ Lãng Vân được làm bằng gỗ, sơn son thếp vàng. Các họa tiết hoa văn về công giáo được trạm khắc tinh xảo, nổi lên như những tác phẩm nghệ thuật kiệt tác. Nhà thờ Lãnh Vân mang tước hiệu Đức Mẹ vô nhiễm.
Tổng quan nhà thờ có hình cây thánh giá, với quy mô, kiến trúc Gothic vòm nhọn đặc trưng và tầm vóc hiếm có trong khu vực. Nhà thờ Lãng Vân được đánh giá là thánh đường lớn nhất Việt Nam, đồng thời là điểm đến mới thu hút đông đảo người Công giáo, du khách trong và ngoài nước mỗi khi tới Ninh Bình.
Thực hiện: Thái Bá









Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét