Lối vào đền trên đường Võ Thị Sáu (quận 1), gồm cổng chính ở giữa và hai cổng phụ ở hai bên. Cổng chính được thiết kế với mái ngói uốn cong, có trang trí hình rồng, phụng. Trên trán cổng nổi bật 4 chữ Hán cỡ lớn, phiên âm: "Hưng Đạo Đại Vương".
Tượng vị danh tướng triều Trần cao gần 2 m, được đúc năm 1972 bằng xi măng thép.
Một góc sân trích lại một đoạn trong bản Hịch tướng sĩ của Trần Hưng Đạo viết cuối thế kỷ 13 trước cuộc kháng chiến chống giặc Mông Nguyên lần thứ hai của quân dân Đại Việt.
Đền thờ xây ở cuối sân, cấu trúc theo hình chữ "đinh", là một căn nhà 5 gian xây bằng gỗ và bê tông cốt thép.
Mái lợp ngói vẩy cá, phái trên nóc là hình ảnh lưỡng long chầu nguyệt thường thấy trong kiến trúc đền chùa truyền thống.
Hai bên bậc tam cấp có tượng có tượng ông Hổ (cọp) vốn là linh vật bản địa của người Việt.
Bên trong đền có diện tích khoảng 200 m², có hai khu vực là tiền điện và hậu điện. Không gian thờ cúng được bày trí đẹp đẽ và trang nghiêm với hương án, tàn lọng, đồ bát bửu, đôi hạc, hoành phi...
Trong đền còn có nhiều tác phẩm được sơn son thiếp vàng rất mỹ thuật như bao lam, hoành phi, liễn đối, ngựa trắng...
Hai bên tiền điện có bàn thờ thờ các vị tướng lĩnh tài giỏi đời Trần như: Trần Quang Khải, Trần Khánh Dư, Phạm Ngũ Lão, Yết Kiêu, Dã Tượng.
Quỳnh Trần
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét