2 thg 10, 2017

Toàn cảnh thác Bản Giốc hùng vỹ nơi biên cương

Thác Bản Giốc được mệnh danh là thác nước đẹp nhất Việt Nam với các tầng thác nối tiếp nhau, trải rộng đến cả trăm mét.

Thác Bản Giốc nằm ở xã Đàm Thủy, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng, cách trung tâm huyện khoảng 20 km
 
Nhiều người ví von thác Bản Giốc là "Cô gái đẹp ngủ trong rừng". 

Mùa mưa thác nước chảy cuồn cuộn, trắng xóa, trong khi mùa khô khung cảnh quanh đây thanh bình với màu nước trong xanh. 

Thác Bản Giốc được mệnh danh là thác nước đẹp nhất Việt Nam với các tầng thác nối tiếp nhau, trải rộng đến cả trăm mét. 

Mùa mưa từ tháng 6 đến tháng 9, nước chảy tuôn trào, tung bọt trắng xóa, nhiều khi mang theo cả phù sa nên có màu hơi đục.

Đối với khách du lịch, đặc biệt là các phượt thủ, cung đường lý tưởng nhất để ngắm cảnh sắc Cao Bằng đó là: Thác Bản Giốc- Động Ngườm Ngao- Hồ Thăng Hen- Hang Pắc Pó.

Tuy nhiên, thời điểm đẹp nhất để đến đây là tháng 8-9 vì nước nhiều mà trong xanh. 

Nếu muốn đi thác kết hợp ngắm lúa chín bạn có thể đi vào dịp tháng 10, còn kết hợp đi du lịch ngắm dã quỳ, tam giác mạch, có thể đi vào tháng 11, 12.




Phùng Đức Dũng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét