Kỹ thuật chống thấm bằng phân bò và nhựa dầu rái được truyền lại từ đời cha ông, giúp thúng có màu đẹp chống mối mọt. Lớp chống thấm đặc biệt này có thể dùng trong môi trường nước biển 4 - 5 năm. Thúng bị rách có thể được đem về vá lại. Ảnh: NGUYỄN TRÌNH
Thợ làm thuyền cần chọn những cây tre có độ tuổi từ một năm đến một năm rưỡi, không được quá non cũng như không quá già, vì như vậy thân thuyền mới có độ bền. Ảnh: NGUYỄN TRÌNH
Khâu then chốt là làm mê thúng (đáy thúng), tre được vót mỏng và đan đều khít với nhau. Ảnh: NGUYỄN TRÌNH
Khi thúng đã hoàn thiện, người thợ sẽ dùng phân bò tươi hòa lẫn cùng nước trát đều lên hai mặt. Cách làm này nhằm bịt kín các kẽ hở của nan tre. Hai lớp phân bò khô lại tiếp tục quét hai lớp nhựa dầu rái là hoàn thành. Ảnh: NGUYỄN TRÌNH
Các thúng chai làm ra nơi đây còn được xuất khẩu đi một số nước vì độ bền và giá thành cạnh tranh. Ảnh: NGUYỄN TRÌNH
NGUYỄN TRÌNH - PHẠM HƯNG








Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét