Dương Việt Anh, hướng dẫn viên du lịch ở An Giang, cho biết tháng 12 là thời điểm thích hợp trekking núi Cấm vì thời tiết khô ráo, cây cối xanh tốt sau mùa mưa. Hành trình đi bộ ở núi Cấm mất khoảng 4 tiếng đi và khoảng ba tiếng về tùy vào thể lực của khách. Tuyến đi bộ thường xuất phát từ cánh đồng An Hảo băng qua vườn trái cây, đến điện Cây Quế lên đỉnh Bồ Hong. Chặng xuống sẽ ghé tham quan chùa và tắm suối Thanh Long.
Cánh đồng An Hảo với nhiều ruộng lúa ngả vàng vào đầu tháng 12. Đây cũng là điểm nhiều khách chọn săn sương và ngắm lúa chín.
Lê Thị Kim Thoa, 28 tuổi, sống tại An Giang trekking núi Cấm 15 km hôm 30/11 cho biết cung đường dễ đi, phù hợp với người đi lần đầu như chị.
Băng qua cánh đồng với những hàng thốt nốt, du khách tiếp tục đi qua các vườn trái cây với nhiều loại đặc sản địa phương như dâu da, hồng quân, xoài.
Theo Việt Anh, trekking núi Cấm đang dần được du khách biết tới. Mỗi tháng, anh nhận khoảng 2-3 tour, mỗi tour dao động 5-15 khách. Giá tour cung 15 km từ 400.000 - 700.000 đồng mỗi khách, tùy vào dịch vụ.
Qua vườn cây, khách vào chặng leo núi với một số đoạn dốc cao, nhiều đá, rêu phủ trơn trượt. Với những dốc đá cao khoảng 5 m, người chưa quen phải cố gắng mới vượt qua. Một số khách sử dụng dây đu hỗ trợ để được an toàn và đỡ mất sức.
Các chặng khó không chiếm quá nhiều trong cung đường, đoạn còn lại du khách thoải mái ngắm cảnh và thử loại trái cây rừng như sim, xay và lá bứa (họ măng cụt) trên đường đi.
Trên núi Cấm còn có nhiều loại rau rừng được người dân trong vùng ăn kèm với bánh xèo nhân tép, thịt, kết hợp với đậu xanh, các loại nấm.
Khu vực điện Cây Quế có ba điểm thờ chính. Cao nhất là điện thờ Ngọc Hoàng, đến Diêu trì kim vương mẫu và điện thờ trăm họ. Muốn lên điểm cao nhất (ảnh), du khách phải đi luồn qua một khe đá hẹp, xung quanh cây cối um tùm.
Anh Việt Anh cho biết trekking núi Cấm thích hợp nhất vào mùa khô từ tháng 11 đến tháng 4 năm sau. Tuy nhiên, nhiều khách chọn trải nghiệm vào các tháng cuối năm vì thời tiết khô ráo, cảnh núi rừng mờ ảo trong sương.
Chùa Vạn Linh (ảnh) hay chùa Lá, nằm ở độ cao 550 m, có tượng Đức Phật Thích Ca thiền định bằng đá nguyên khối, nặng hai tấn; đại hồng chung nặng 1,2 tấn; bảo tháp.
Thác Cửa Núi thuộc suối Thanh Long là điểm không thể bỏ qua ở chặng này. Khách có thể chụp hình, tắm thác, ngâm chân thư giãn trong nước suối mát lạnh.
Ngoài trekking núi Cấm trong ngày, nhiều khách chọn lịch trình hai ngày một đêm để ở qua đêm đón bình minh và săn mây.
Giám đốc Trung tâm Xúc tiến du lịch An Giang, Lê Trung Hiếu, cho biết trekking núi Cấm là hoạt động mới có trong hơn một năm, làm tăng trải nghiệm cho khách du lịch khi đến địa phương.
Tuấn Anh - Ảnh: Dương Việt Anh
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét