Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hoạt (Nghệ An) đã phát 
hiện có 3 quần thể, điển hình là khu vực suối Huồi Chạm với số lượng 216
 cây. Trong đó, có 56 cây sa mu dầu và 5 cây săng vì vừa được công nhận 
là cây di sản Việt Nam.
Ngày 23/6/2013, Sở nông nghiệp và Phát triển nông 
thôn Nghệ An phối hợp với UBND huyện Quế Phong công bố quyết định số 
340/QĐ -UBND chuyển đổi Ban quản lý rừng phòng hộ huyện Quế Phong thành 
khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hoạt tại huyện Quế Phong.
Theo đó, khu bảo tồn thiên nhiên (KBTTN) Pù Hoạt 
có tổng diện tích hơn 90.000ha, thuộc địa bàn 9 xã: Tri Lễ, Tiền Phong, 
Thông Thụ, Hạnh Dịch, Nậm Giải, Đồng Văn, Nậm Nhóng, Cắm Muộn và Châu 
Thôn. Đây là một trong những khu vực của tỉnh Nghệ An còn đa dạng về 
sinh học.
Hiện nay khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hoạt có 763 
loài thực vật thuộc 427 chi, 142 họ, và hơn 30 loài được ghi vào sách đỏ
 Việt Nam; 176 loài động vật có xương sống thuộc 4 lớp: thú, chim, bò 
sát và lưỡng cư...
Hiện nay tỉnh Nghệ An có 2 Khu bảo tồn thiên nhiên
 và 1 Vườn quốc gia, gồm: Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Huống, Khu bảo tồn 
thiên nhiên Pù Hoạt và Vườn Quốc gia Pù Mát nằm trong khu dự trữ sinh 
quyển miền Tây Nghệ An với tổng diện tích 1.303.278ha với số dân 437.822
 người, thuộc 9 huyện miền Tây xứ Nghệ.
Trước đó, ngày 28/11, tại huyện Quế Phong, Hội Bảo 
vệ thiên nhiên và Môi trường Việt Nam đã trao bằng công nhận cây di sản 
Việt Nam cho quần thể 56 cây sa mu dầu và 5 cây phay sừng thuộc Khu bảo 
tồn thiên nhiên Pù Hoạt.
Đăng Quang
 









 
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét