17 thg 11, 2010

Đây là đâu?

 
 Đố mọi người biết cái kiến trúc này tượng trưng cho cái gì nè?

Toanha

và những họa tiết trang trí này tượng trưng cho cái gì nè?

 
Photobucket 

Tuong-HaiAu
(chú thích: khi Hai Ẩu ngồi để chụp tấm ảnh này cũng muốn mân mê mấy họa tiết lắm, nhưng người chụp dứt khoát không cho... rờ)
Câu hỏi cuối cùng:
Kiến trúc này ở đâu? (Ở Việt Nam chứ hổng phải nước ngoài đâu nghen)
Hi hi! Đố thì phải có thưởng, ai đáp đúng thì...
____
Trả lời:
Kiến trúc này ở đâu?
Nó ở thị trấn Óc Eo, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang.
Khu di chỉ Óc Eo, nằm trong vùng tứ giác Long Xuyên được cho là đô thị của Vương quốc Phù Nam ngày xưa(tiêu vong vào thế kỷ thứ VII).
Công trình trong hình là nhà lưu trữ và trưng bày các di chỉ khảo cổ được khai quật ở Óc Eo, được xây dưng trên núi Ba Thê (còn gọi là Hoa Thê Sơn). Công trình được xây dựng theo kiểu kiến trúc Nam Á, với các biểu tượng tôn giáo Bà La Môn.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét