10 thg 10, 2025

Khu ngập mặn bên dòng sông Cái - Mảng xanh sinh thái cho đô thị ven biển


Khu ngập mặn Hùng Vương rộng hơn 32 ha dọc sông Cái (phường Phú Thủy, Lâm Đồng) từng được quy hoạch thành công viên sinh thái, bổ sung mảng xanh cho đô thị ven biển.

Toàn cảnh khu sinh thái ngập mặn Hùng Vương

Trước đây, khu ngập mặn này từng được đề xuất nghiên cứu, giữ lại toàn bộ diện tích làm công viên cây xanh, chỉnh trang 2 bên bờ sông tạo nên một khu sinh thái đẹp giữa lòng đô thị.

Các loại chim săn mồi ở khu ngập nước

Bình minh ở Khu ngập nước Hùng Vương yên bình và trong trẻo

Các kiến trúc sư đến từ Thành phố Hồ Chí Minh cũng từng bắt tay vào thiết kế khu sinh thái ngập nước độc đáo với những lối đi trên các cây cầu bắc qua những lùm cây xanh mát, cùng với đó là các khu vực chức năng như nhà lưu niệm, nhà điều hành, bãi cắm trại, tháp ngoạn cảnh, cà phê, nhà hàng… với mong muốn biến nơi này thành khu sinh thái ngập nước độc đáo, tạo không gian xanh cho người dân thành phố và tạo điểm đến mới lạ, hấp dẫn cho khách du lịch.

Cây mọc tự nhiên trong Khu ngập nước Hùng Vương. Nơi đây thu hút sự quan tâm của các nhiếp ảnh gia bởi cảnh quan thiên nhiên và sự đa dạng sinh học


Dự án Công viên sinh thái rừng ngập mặn Phú Hài, Phan Thiết (Khu sinh thái Hùng Vương) được xướng tên Danh dự trong Giải Kiến trúc cảnh quan 2021 của Architecture MasterPrize (AMP) vào cuối tháng 10/2021. Architecture MasterPrize là giải thưởng quốc tế trong lĩnh vực kiến trúc, được thành lập bởi Farmani Group (Mỹ).

Vũ điệu săn mồi của Cò trắng trên tán cây trong Khu sinh thái Hùng Vương

Tại khu ngập mặn này, UBND tỉnh Bình Thuận (cũ) cũng đã có phương án hình thành một khu công viên văn hóa đa chức năng, lấy hệ sinh thái làm trung tâm cho định hướng phát triển không gian và thiết kế hoạt động của con người.

Sự sinh sôi, nảy nở của các loài động, thực vật đã tạo nên một hệ sinh thái đa dạng và phong phú ở khu ngập mặn này

Nhiều nhất trong các loài chọn vùng đất ngập mặn này để sinh sống có lẽ chính là các loài chim. Từ các loài cò trắng, cà kheo đến các loài chim ri, bói cá... đã tạo nên bức tranh sinh động cho khu ngập mặn từ ban mai cho đến chạng vạng

Phương án về khu công viên văn hóa đa chức năng đã đưa ra giải pháp hạ tầng kiến trúc mang tính thích ứng; xây dựng công trình trên cọc tại các khu vực đất trống, các lối đi cách mặt đất trên cầu cạn, cùng với giải pháp thi công xây dựng nhằm bảo toàn sinh cảnh tự nhiên của khu vực.

Mặt nước dưới tán cây có nhiều loài thủy sinh như tôm, cá, cua, còng, cấy, vọp… từ sông Cái theo thủy triều vào đây sinh sống

Các loại thuỷ sản là nguồn thức ăn dồi dào, thu hút nhiều loài chim, cò về đây săn mồi, trú ngụ và cũng là nguồn sống của một số ngư dân địa phương

Mặt nước khu ngập mặn chính là nơi săn mồi của nhiều loài chim, trong đó có chim cà kheo

Chim cà kheo săn mồi

Khu ngập mặn từng được quy hoạch trở thành Công viên sinh thái Hùng Vương. Ở đây có nhiều loại cây ngập mặn phát triển tự nhiên như: Cây sú, cây bần, cây mắm… có chiều cao từ 2 - 4 m

Hàng trăm con chim cà kheo bay trên bầu trời ở Khu ngập mặn Hùng Vương

Mô hình Công viên sinh thái Hùng Vương

Nội dung, ảnh: Ngọc Lân - Trình bày: Hoàng Anh

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét