Vào cuối dịp tháng Giêng hàng năm, tại thị xã Buôn Hồ (Đắk Lắk) diễn ra Lễ hội Hảng Pồ, hay còn được gọi Hội chợ trên đồi. Đây là một trong những lễ hội truyền thống đặc sắc của đồng bào dân tộc Tày, Nùng.
Lễ hội Hảng Pồ vừa mang ý nghĩa văn hóa, tâm linh, vừa là dịp để cộng đồng người Tày, Nùng gặp gỡ và gìn giữ những giá trị truyền thống của dân tộc.
Lễ hội Hảng Pồ bắt nguồn từ phong tục hội xuân của người Tày, Nùng. Sau mỗi mùa thu hoạch, đồng bào các dân tộc tổ chức hội chợ xuân để vui chơi, giao lưu và cầu mong năm mới sung túc, mùa màng bội thu.
Theo quan niệm dân gian, đây cũng là dịp kết nối tình duyên, nơi các chàng trai, cô gái gặp gỡ, làm quen và tìm kiếm nửa kia. Bên cạnh ý nghĩa tâm linh, lễ hội còn là sự kiện văn hóa cộng đồng, thu hút người dân và du khách đến tìm hiểu, trải nghiệm phong tục đặc sắc của đồng bào dân tộc thiểu số.
Lễ hội mở đầu bằng phần lễ trang trọng với các nghi thức cúng tế thần linh, trời đất, cầu mong năm mới an lành. Trong đó, lễ cúng cầu mùa là nghi thức quan trọng nhất, khi các già làng dâng lễ vật gồm rượu, xôi, thịt gà, hoa quả để bày tỏ lòng thành kính.
Sau lễ cúng là màn đánh trống khai hội, báo hiệu lễ hội chính thức bắt đầu. Điểm nhấn là màn múa sư tử sôi động, đậm bản sắc văn hóa người Tày, Nùng.
Những con sư tử rực rỡ sắc màu nhảy múa theo nhịp trống rộn ràng trên khắp các nẻo đường, thể hiện sự tôn kính với thần linh. Bên cạnh phần lễ trang nghiêm, phần hội diễn ra sôi nổi với nhiều hoạt động văn hóa, thể thao dân gian hấp dẫn.
Nhiều nghệ sĩ tham gia sáng tác các ca khúc về tình yêu đôi lứa, đời sống lao động và tình yêu quê hương.
Nhạc sĩ Sĩ Hùng, tác giả một số ca khúc về Buôn Hồ, chia sẻ: “Lễ hội Hảng Pồ năm nay rất lớn, hoành tráng, thể hiện nét đẹp văn hóa của đồng bào Tày, Nùng - thật sự ý nghĩa và hay”.
Ẩm thực truyền thống cũng là điểm nhấn của lễ hội với các món đặc sản như bánh nếp, bánh chưng đen, thịt lợn quay, khâu nhục.
Bên cạnh đó, hàng loạt trò chơi dân gian như hát then, hát sli, kéo co, lày cỏ, đẩy gậy, đua thuyền trên cạn... thu hút đông đảo người dân và du khách tham gia.
Đặc biệt, chợ tình Hảng Pồ là điểm thu hút nổi bật, nơi nam thanh nữ tú gặp gỡ, làm quen qua những câu hát giao duyên.
Đây không chỉ là nơi tìm kiếm bạn đời mà còn là không gian thể hiện tình cảm một cách tự nhiên, đậm bản sắc dân tộc. Nhiều chuyện tình đẹp đã nảy nở từ đây, se duyên từ ánh mắt, nụ cười và lời ca.
Lần đầu tham gia lễ hội, chị Trịnh Thị Lý, du khách, bày tỏ sự thích thú: “Chợ tình vừa độc đáo, vừa lạ mà hay. Nhiều hoạt động truyền thống rất thú vị, còn có món thịt trâu gác bếp tôi chưa từng thấy”.
Lễ hội Hảng Pồ tại xã Ea Siên không chỉ là sự kiện văn hóa quan trọng của cộng đồng người Tày, Nùng ở Đắk Lắk mà còn là di sản văn hóa quý báu, điểm nhấn du lịch đặc sắc giữa lòng Tây Nguyên.
THANH TUYỀN
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét