4 thg 8, 2025

Trở về với thiên nhiên trên làng Phú Mỹ xanh

Cồn Phú Mỹ là địa danh được nhiều người biết đến và được mệnh danh là “Làng Phú Mỹ xanh” giữa sông Tiền của xã Thanh Bình (tỉnh Đồng Tháp). Khách du ngoạn đến làng Phú Mỹ xanh là trở về với môi trường thiên nhiên, hít thở không khí trong lành, tận hưởng các món ăn dân dã, thơm ngon, bổ dưỡng từ thời khai hoang mở đất...

Đường về Cồn Phú Mỹ

Nhìn một cách tổng thể, Cồn Phú Mỹ có dáng dấp một con thuyền hình thoi, nằm buông neo nhấp nhô giữa sông Tiền, án ngữ bởi 2 con rạch Đốc Vàng Thượng và Đốc Vàng Hạ. Làng Phú Mỹ có diện tích tự nhiên khoảng 8 km² với số dân hiện sinh sống cả ngàn người, với hơn 250 hộ...

3 thg 8, 2025

Về Vườn Quốc gia Tràm Chim trải nghiệm giá trị từ thiên nhiên

Vườn Quốc gia Tràm Chim (QGTC) có diện tích 7.313 ha. Vườn QGTC nằm trên địa bàn các xã mới gồm: Phú Thọ, Tràm Chim, Tam Nông và xã An Hòa. Hè này, về với Vườn QGTC, du khách sẽ cảm nhận được nhiều điều thú vị từ thiên nhiên...

Du khách tham quan Vườn Quốc gia Tràm Chim bằng xuồng kéo thân thiện với môi trường

Thăm Phủ thờ Thư Ngọc Hầu - Nguyễn Văn Thư Nghe giai thoại về vị tướng tài ba và cây xoài gần trăm năm tuổi

Có dịp trở lại Mỹ Xương (nay thuộc xã Mỹ Thọ, tỉnh Đồng Tháp) trong vai một du khách tôi có dịp trò chuyện cùng ông Nguyễn Văn Mương - hậu duệ đời thứ 7 của Thư Ngọc Hầu để lắng nghe những câu chuyện ấn tượng về vị tướng tài ba và cây xoài gần trăm năm tuổi.

Phủ thờ Thư Ngọc Hầu - Nguyễn Văn Thư là 1 trong 4 điểm đến của tour du lịch Làng Mỹ Xương

Điện thờ voi chiến "khóc chủ tướng" trước khi trút hơi thở cuối cùng

Điện Voi Ré được đánh giá là một công trình độc đáo thuộc quần thể di tích cố đô Huế, nhưng chưa được đưa vào khai thác các tour tham quan du lịch chính thức.


Di tích điện Voi Ré (hay còn được gọi là Miếu Long Châu) tọa lạc trên một khu đất rộng 2.000 m², ở phía Đông - Nam đồi Thọ Cương, hiện thuộc địa giới hành chính của phường Thủy Xuân, thành phố Huế.

Điện Voi Ré nằm cách di tích Hổ Quyền (hình tròn) 400 m, phía trước có hồ nước rộng làm minh đường và tăng thêm giá trị mỹ học cho công trình.

Đất làng Quảng Hán

Làng Quảng Hán, xã Yên Ninh (trước đây thuộc xã Yên Hùng, huyện Yên Định) nằm trong không gian của vùng đất cổ Quảng Mạc trang. Làng đã được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng có công với nước năm 2010.

Cổng làng được người dân xây dựng khang trang. Ảnh: Khánh Lộc

Làng Quảng Hán (người dân nơi đây thường gọi là làng Quảng) còn được biết đến với tên cổ là Kẻ Quảng. Theo sử sách và lưu truyền dân gian, làng được lập dựng vào thời nhà Lý. Những thế hệ đầu tiên đến đây sinh sống chia Kẻ Quảng thành các xóm: Đông, Đoài, Nam, Bắc. Về sau là hai thôn lớn Đông Thọ và Thượng Bảng. Hiện làng gồm ba thôn: Thành Thái, Sơn Cường và Hòa Thượng. Trước khi sáp nhập xã, Quảng Hán là làng có diện tích rộng nhất và đông dân nhất của xã Yên Hùng.

2 thg 8, 2025

Mộ cổ Hàng Gòn

Mộ Cự thạch Hàng Gòn là Di tích khảo cổ cấp Quốc gia đặc biệt. Di tích Quốc gia Đặc biệt đã là quý hiếm rồi, trong đó Di tích Khảo cổ càng hiếm hơn. Cả nước hiện nay có 14 Di tích khảo cổ Quốc gia Đặc biệt, trong đó Đồng Nai có 1 là mộ cự thạch Hàng Gòn.

Mộ Cự thạch Hàng Gòn. Ảnh: Phạm Hoài Nhân, chụp năm 2004

Tên gọi mộ cự thạch (megalithic tomb) là thuật ngữ chuyên môn của giới khảo cổ, đó là một dạng mộ táng cổ, được xây dựng bằng những khối đá lớn (cự thạch = đá lớn), xuất hiện từ thời tiền sử đến sơ kỳ kim khí. Đây là một hình thức chôn cất độc đáo, phổ biến ở nhiều nền văn hóa cổ đại trên thế giới, trong đó có cả Việt Nam. Dân gian gọi nơi đây là Mả ông đá, còn ngành du lịch Đồng Nai trước đây thì gọi là Mộ cồ Hàng Gòn.

Chiêu Văn vương Trần Nhật Duật và đất Thanh

Khi làm Tri phủ Thanh Hóa, Chiêu Văn vương Trần Nhật Duật (1255-1330) đã lập vùng đất Văn Trinh là thái ấp. Tuy vậy, với vùng đất này, ông không chỉ là người lập ấp, mà còn là người “khai sinh” ra hát nhà trò - một trong những điệu hát đầu tiên của ca trù Việt Nam.

Đền thờ Trần Nhật Duật nằm ngay dưới núi Văn Trinh, xã Quảng Ngọc.

Quần thể tâm linh có 'view triệu đô' ở phố biển, nhiều người đến tìm sự an yên

Bảo Hải Linh Thông Tự nằm trên đỉnh núi Ba Đèo tại Quảng Ninh, có view ôm trọn vịnh Hạ Long. Đây là điểm tâm linh có nhiều người dân tới để tìm sự an yên.

Núi Ba Đèo là một ngọn núi gắn liền với người dân TP Hạ Long (cũ) qua bao thăng trầm của thời gian. Tọa lạc tại đây, quần thể kiến trúc tâm linh Bảo Hải Linh Thông Tự được bao bọc bởi rừng thông xanh, xây dựng từng tháng 3/2019 đến tháng 1/2021 thì hoàn thành.

Tên gọi địa điểm này là do Đại lão hòa thượng Thích Trí Tịnh - Phó Pháp chủ Hội đồng chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam - đặt cho, mang nhiều hàm nghĩa sâu sắc.

Bảo Hải Linh Thông Tự tọa lạc trên đỉnh núi Ba Đèo

Đậm đà bản sắc văn hóa Lễ hội Kỳ yên Đình thần Tân Phú

Từ ngày 13 - 15/7/2025 (nhằm ngày 19 - 21 tháng 6 Âm lịch), Lễ hội Kỳ yên Đình thần Tân Phú, xã Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp diễn ra trong không khí trang nghiêm, rộn ràng và đậm đà bản sắc văn hóa truyền thống của vùng đất Nam bộ.

Đông đảo người dân và du khách từ khắp nơi về tham dự Lễ hội Kỳ yên Đình thần Tân Phú

1 thg 8, 2025

Đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt

Tỉnh Long Khánh

Tui sanh ra ở Xuân Lộc, Long Khánh. Giấy khai sanh ghi như vậy. Lúc đó tỉnh Long Khánh mới thành lập được 2 năm, quận Xuân Lộc là tỉnh lỵ.

Rừng cao su Long Khánh. Ảnh: Phạm Hoài Nhân

Tỉnh Long Khánh được chánh quyền VNCH thành lập vào ngày 24/4/1957, gồm 2 quận Xuân Lộc và Định Quán. Tỉnh lỵ đặt tại Xuân Lộc. Đến năm 1967, chính quyền VNCH thành lập quận Kiệm Tân thuộc tỉnh Long Khánh. Tỉnh Long Khánh có 3 quận: Xuân Lộc, Định Quán, Kiệm Tân và tồn tại cho đến tháng 4 /1975, tỉnh lỵ vẫn là Xuân Lộc.

Về Cao Lãnh dự Lễ giỗ ông, bà Đỗ Công Tường lần thứ 205

Từ ngày 31/7 - 3/8/2025 (nhằm mùng 7 - 10/6 âm lịch, năm Ất Tỵ), người dân và du khách sẽ cùng tề tựu về phường Cao Lãnh (tỉnh Đồng Tháp) để tham dự Lễ giỗ ông, bà Đỗ Công Tường lần thứ 205. Đây là sự kiện văn hóa tâm linh quan trọng, nhằm tuyên truyền, giáo dục và tạo điều kiện cho mọi người bày tỏ lòng tôn kính, ghi nhớ công ơn của ông, bà Đỗ Công Tường - những người có công khai khẩn đất hoang và cưu mang giúp đỡ người dân thuở khai hoang mở cõi.

Đền thờ ông, bà Đỗ Công Tường (tọa lạc tại đường Lê Lợi, phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp) được xếp hạng Di tích lịch sử - văn hóa Quốc gia

Kiến trúc trăm tuổi phong cách Pháp lẫn Trung Hoa ở Đại học Sài Gòn

Đại học Sài Gòn là trường đại học duy nhất ở TP HCM có tòa nhà cổ gần 120 năm, được xếp hạng di tích kiến trúc nghệ thuật.


Trường Đại học Sài Gòn được xây dựng vào năm 1908, theo sáng kiến của một thương nhân người Hoa - ông Tạ Mã Điền (tục danh là Má Chín Dảnh).

Ban đầu, trường có tên gọi là Trung học Pháp - Hoa (tên tiếng Pháp là Lycée Franco - Chinois), dành riêng cho con em Hoa kiều tại Việt Nam.

Suối xanh như ngọc trong lòng di sản Phong Nha - Kẻ Bàng

Dòng suối Moọc trong lòng di sản Phong Nha - Kẻ Bàng thu hút khách vì nước xanh như ngọc và nguồn xuất phát của nó vẫn là một bí ẩn.


Nhiều năm trở lại đây, suối Moọc nằm cạnh đường Hồ Chí Minh nhánh Tây ở Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng trở thành một địa điểm du lịch thu hút hàng trăm nghìn khách đến tham quan.