Người Si La, một trong những dân tộc có số dân ít nhất tại Việt Nam (dưới 10.000 người), chủ yếu sinh sống tại huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu. Trước kia, người Si La ở Lai Châu cư trú ở bên kia sông Đà, sống dựa vào rừng và kĩ thuật canh tác nông nghiệp lạc hậu nên đời sống rất bấp bênh, khó khăn. Vào năm 2014, để nhường chỗ cho công trình thủy điện Lai Châu, họ đã di dời về khu tái định cư tại 2 bản Seo Hai và Sì Thâu Chải của xã Kan Hồ, huyện Mường Tè với dân số hơn 600 người.
Trước cửa nhà người Si La treo những chiếc giỏ tre, họ quan niệm những chiếc giỏ này sẽ đem lại may mắn, tài lộc cho gia chủ
Người Si La sẽ xếp ba hòn đá làm bếp thiêng vì họ tin ở đây có thần ngự trị
Một số vật dụng không thể thiếu trong căn bếp của người Si La.
Người dân nơi đây cho biết, sau khi chuyển đến khu tái định cư Seo Hai, đời sống của đồng bào Si La đã có những cải thiện rõ rệt. Trước đây, cuộc sống của họ gắn liền với những ngôi nhà sàn đơn sơ, giao thông cách trở và thiếu điện lưới. Nhưng tại khu tái định cư, các hộ dân được cấp nhà ở kiên cố với hệ thống đường giao thông thuận tiện, điện nước đầy đủ. Nhờ các chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội của Đảng và Nhà nước, bà con có điều kiện tiếp cận với các chương trình khuyến nông, nhận giống cây trồng, vật nuôi để phát triển sản xuất, từng bước giảm nghèo bền vững.
Việc duy trì và truyền dạy nghề thêu thùa, may vá đã giúp họ bảo tồn được trang phục dân tộc
Từ khi về bản mới Seo Hai thì cuộc sống người dân cũng đủ đầy hơn
Trang phục truyền thống của người Si La vẫn được bảo tồn rất tốt
Tục buộc chỉ cổ tay là một nghi thức cầu an nhằm giúp cho đồng bào vững
tin ở đời sống tinh thần, cầu mong sức khỏe, bình an và mang may mắn đến
cho bản làng
Họ vẫn giữ được những kỹ năng canh tác như cách thức đeo gùi bằng đầu để lên nương.
Vào năm 2014, người Si La được chính quyền địa phương bố trí tái định cư tại bản Seo Hai. Đây cũng là tiền đề giúp các em nhỏ có thể tiếp cận với các điểm trường khang trang.
Giờ ăn trưa của các em nhỏ trường mầm non Seo Hai.
Vào năm 2014, người Si La được chính quyền địa phương bố trí tái định cư
tại bản Seo Hai đã giúp các em nhỏ có thể tiếp cận với trường học khang trang
Phụ nữ Si La vẫn giữ được những điệu múa cổ và thường xuyên được mời tham gia các sự kiện văn hóa của tỉnh Lai Châu.
Những điệu múa cổ của thiếu nữ Si La giúp tô thêm vẻ đẹp của núi rừng Tây Bắc.
Khu tái định cư bản Seo Hai là một minh chứng cho nỗ lực của Đảng và Nhà nước trong việc đảm bảo đời sống cho đồng bào dân tộc thiểu số khi thực hiện các dự án phát triển nhưng không quên gìn giữ những giá trị văn hóa quý báu.
Bài và ảnh: Công Đạt
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét