Tới bán đảo Sơn Trà cuối tháng 4, anh Lê Văn Cường - du khách đến từ Quảng Trị cho biết, những cây lim xẹt cao hơn 10 mét đang trổ hoa rực rỡ, phủ sắc vàng tươi tắn khắp núi rừng bán đảo Sơn Trà.
“Ban đầu nhiều du khách lầm tưởng là hoa mai rừng, nhưng cánh hoa lim xẹt mỏng manh, hơi cong tự nhiên và màu vàng tươi đúng chất rừng khiến ai cũng trầm trồ”, anh Cường nói.
Hoa lim xẹt còn được gọi bằng nhiều tên khác nhau như hoa điệp vàng, hoa phượng vàng, muồng kim phượng, lim sét... Hoa có 5 cánh, nhụy và cánh hoa đều nhuộm màu vàng tươi, nổi bật giữa thảm rừng xanh ngút ngàn.
Bán đảo Sơn Trà còn là địa điểm thu hút du khách bởi nơi đây có loài voọc chà vá chân nâu quý hiếm. Từ sáng sớm đến khi hoàng hôn, nhiều nhiếp ảnh gia mang máy ảnh, bay chân máy khắp lối mòn để chụp voọc chà vá chân nâu. Cảnh voọc ngồi hái hoa lim xẹt vàng trên cành cao là khoảnh khắc rất được săn đón.
Không chỉ có hoa lim xẹt, qua giữa tháng 4 - đầu tháng 5, bán đảo Sơn Trà còn xuất hiện mùa hoa thàn mát mang màu tím dung dị và quyến rũ. Đây là một loài hoa đặc hữu của Sơn Trà, thuộc họ Đậu Cánh bướm và là món ăn ưa thích của loài voọc chà vá chân nâu.
Trên bán đảo Sơn Trà, lim xẹt gắn liền với đời sống của loài voọc chà vá chân nâu quý hiếm. Ảnh: Lê Văn Cường
Theo anh Cường, khi du lịch ở bán đảo Sơn Trà, du khách cần chú ý đường lên Sơn Trà khá dốc, nên dùng xe số để dễ dàng kiểm soát tốc độ và phanh gấp khi cần. Đặc biệt, giữ khoảng cách tối thiểu 10 m với voọc chà vá chân nâu, không cho ăn hoặc làm ồn để bảo vệ môi trường rừng nguyên sinh.
LÊ TUYẾN
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét