
Nhà thờ Chính tòa Hưng Hóa. Ảnh: conggiao.info
Ngày
2 tháng 5 năm 1950, tòa giám mục, nhà thờ chính tòa, trường tiểu chủng
viện của giáo phận đặt tại Hưng Hóa (nay thuộc thị trấn Tam Nông, huyện
Tam Nông, tỉnh Phú Thọ) bị thiêu hủy toàn bộ do chiến tranh. Tòa giám
mục phải tạm thời di dời về thị xã Sơn Tây nằm cách Hưng Hóa khoảng 40 km.
Ngày 24 tháng 11 năm 1960, Tòa Thánh thiết lập Hàng Giáo Phẩm Việt Nam, đồng thời nâng giáo phận tông tòa Hưng Hóa lên hàng giáo phận chính tòa. Nhà thờ Chính tòa với danh hiệu Đức Mẹ Lên Trời.
Nhà thờ được xây dựng theo phong cách Phục Hưng, điểm đặc biệt của nhà thờ là mái vòm cực kì gây ấn tượng, làm cho nhà thờ trở thành một điểm tham quan nổi tiếng. Có tài liệu cho rằng nhà thờ mô phỏng theo kiến trúc của nhà thờ San Marco ở Venise, Ý.

Ngày 24 tháng 11 năm 1960, Tòa Thánh thiết lập Hàng Giáo Phẩm Việt Nam, đồng thời nâng giáo phận tông tòa Hưng Hóa lên hàng giáo phận chính tòa. Nhà thờ Chính tòa với danh hiệu Đức Mẹ Lên Trời.
Nhà thờ được xây dựng theo phong cách Phục Hưng, điểm đặc biệt của nhà thờ là mái vòm cực kì gây ấn tượng, làm cho nhà thờ trở thành một điểm tham quan nổi tiếng. Có tài liệu cho rằng nhà thờ mô phỏng theo kiến trúc của nhà thờ San Marco ở Venise, Ý.
Nhà thờ Chính tòa Hưng Hóa. Ảnh: giaoxugiaohovietnam.com

Cung thánh Nhà thờ Chính tòa Hưng Hóa. Ảnh: giaoxugiaohovietnam.com
Phạm Hoài Nhân
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét